13/07/2009 - 21:47

An Giang: Băng cướp tiệm vàng Quốc Thắng sa lưới

Trở về từ Phnom Penh (Campuchia), hôm qua 13-7-2009, Thượng tá Bùi Bé Năm, Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an An Giang cho biết: Với sự hỗ trợ tích cực từ Cảnh sát Hoàng gia Campuchia, 8 ngày sau khi gây án, băng cướp tiệm vàng Quốc Thắng, thuộc khóm Thới Hòa, thị trấn Nhà Bàn (Tịnh Biên) đã sa lưới. Có 8 đối tượng, trong đó có một đối tượng người Việt đã bị bắt giữ với tang vật thu được, gồm: 3 súng K54, 12 viên đạn, cùng nhiều nữ trang mang ký hiệu của tiệm vàng Quốc Thắng...

Vụ cướp táo bạo

Trở lại diễn biến vụ án, sau nhiều ngày điều nghiên hoạt động của các tiệm vàng tại khu vực thị xã Châu Đốc và xã Xuân Tô (Tịnh Biên), lúc 18 giờ 40 phút ngày 5-7-2009, bọn cướp đã quyết định tổ chức “ăn hàng” tại tiệm vàng Quốc Thắng, thuộc khóm Thới Hòa, thị trấn Nhà Bàn. Lúc này, tại tiệm vàng Quốc Thắng có anh Lê Hoàng Đô, ngụ tổ 3, khóm Trà Sư đang cùng vợ là chị Nguyễn Hoàng Thanh Thúy và con nhỏ đến mua một bộ vòng Xi-men. Nhưng do không đủ tiền, nên anh Đô cầm sợi dây chuyền của vợ và được anh Lê Thái Hùng- nhân viên tiệm vàng làm thủ tục, với sự chứng kiến của chủ tiệm Lê Quốc Thắng và vợ là Phạm Thị Thu Nhi. Trong lúc anh Hùng đang ghi chứng từ, thì bất ngờ từ bên ngoài có một người đàn ông cao khoảng 1m70, mặc áo dài tay, mặt đeo khẩu trang, dáng người ốm, nước da ngăm đen, tay trái cầm súng ngắn xông vào khống chế ông Thắng, tay phải cầm một thanh sắt dài khoảng 40cm đánh mạnh vào vai anh Đô và ra lệnh vợ chồng anh Đô bước ra ngoài. Tiếp đến, gã đàn ông bịt mặt quay lại dí súng về phía anh Hùng và ông Thắng, rồi dùng thanh sắt đập vỡ tủ kính đựng vàng. Cùng lúc, từ bên ngoài có thêm 3 gã khác, mặt bịt khẩu trang, trong đó có 2 tên cầm súng ngắn bước vào. Bọn chúng tiếp tục khống chế bà Nhi, rồi thay phiên nhau gom số lượng lớn vàng cho vào túi xách nhựa, sau đó nhanh chân trở ra ngoài, lên xe do 2 tên đồng bọn đợi sẵn, tẩu thoát về hướng biên giới Việt Nam - Campuchia. Nghe anh Thắng tri hô cướp, anh Nguyễn Thanh Hải, nhà cạnh tiệm vàng Quốc Thắng đã lấy 2 dao nhọn phóng về phía bọn cướp và bị bọn chúng dùng súng bắn trả nhưng rất may không trúng. Ông Lê Quốc Thắng cho biết, bọn chúng đã cướp hơn 324 lượng vàng, gồm 291 lượng vàng 24K và 32,5 lượng vàng 18K.

Phá án

Tiệm vàng Quốc Thắng - nơi xảy ra vụ cướp. 

Nhận được tin báo xảy ra cướp, Công an huyện Tịnh Biên, các đơn vị nghiệp vụ Công an An Giang và lãnh đạo Công an tỉnh Tà Keo (Campuchia) đã nhanh chóng tiến hành khám nghiệm hiện trường, phối hợp điều tra. Qua đó, thu giữ tại nơi xảy ra vụ án 6 vỏ đạn của loại súng K59, K54, 2 đầu đạn và phát hiện tại một khu vườn tạp thuộc ấp Vĩnh Thượng, xã An Cư, huyện Tịnh Biên- cách biên giới Việt Nam- Campuchia 7km có 2 xe: Honda Dream màu đen và Ware màu xám không biển số.

Bên cạnh công tác khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh An Giang đã chủ động phối hợp với các lực lượng Bộ đội Biên phòng An Giang, Cảnh sát Hoàng gia Vương quốc Campuchia để truy theo dấu vết bọn cướp. Lúc 17 giờ ngày 6-7-2009, từ thông tin của Công an thủ đô Phnom Penh (Campuchia) đã phát hiện, câu lưu một đối tượng nữ tên Sươnek (sinh năm 1981, ngụ ấp ĐâyLơ, xã PiêKosla, huyện SươngTrong, tỉnh KompongCham) đang mang một lượng lớn vàng có ký hiệu “Q.T” của tiệm vàng Quốc Thắng bán tại một tiệm nữ trang ở Phnom Penh, Thiếu tướng Dương Thái Nguyên, Giám đốc Công an An Giang đã cử ngay một tổ công tác đặc biệt do Thượng tá Bùi Bé Năm, Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an An Giang trực tiếp chỉ huy, cùng các trinh sát của Cục C14 Bộ Công an lên đường sang Campuchia phối hợp điều tra, quyết tâm phá án.

Ban đầu, Sươnek khai nhận, số lượng vàng, gồm: 4 sợi lắc tay, 1 kiềng đeo tay, 2 nhẫn kiểu, 2 nhẫn trơn vàng 24kara và 32 dây chuyền, 1 nhẫn kiểu, 38 vòng xi-men vàng 18kara mà thị đem bán là do chồng sắp cưới bảo đem đi bán hộ(?). Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, cùng sự phối hợp tuyệt vời từ các đơn vị Cảnh sát Hoàng gia Vương quốc Campuchia, đến rạng sáng ngày hôm sau, Sươnek đã nhận đây là số tang vật cướp được tại tiệm vàng Quốc Thắng, do CheyChanhTha (sinh năm 1970, ngụ PreyKrolit, huyện PiaRiêng, tỉnh PlayVeng) nhờ đem bán để chia cho đồng bọn. Lấy lời khai 2 đối tượng này, lần lượt 4 ngày sau đó, lực lượng Công an Việt Nam và Campuchia đã bắt giữ thêm 5 đối tượng khác liên quan vụ cướp, gồm: ChhinhSi (sinh năm 1974, ngụ ấp Tuol ĐônTây, xã TropengKleng, huyện Chhulc, tỉnh Kampot); Many (sinh năm 1966, ngụ xã TrensTroDưng, huyện PhnomSrut, tỉnh Kompongspư); SinHêng (sinh năm 1976, ngụ ấp Kompongtrak, xã Pưngxala, huyện Kompongtrak, tỉnh Kampot); PiêngTrai (sinh năm 1968, ngụ ấp Kompongkasăng, Porâycholsa, tỉnh Tà Keo) và Bươngbươn (sinh năm 1960, ngụ ấp Preytotưng, xã Pevey, huyện Pevey, tỉnh Patđombon), đồng thời thu giữ thêm được 3 súng K54, 21 viên đạn và khối tượng lớn vàng SJC là tang vật của vụ cướp. Bọn chúng khai nhận, ngoài việc cấu kết với một đối tượng người Việt tên T. ở thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang (đã bị một tổ trinh sát khác, do Trung tá Thái Công Tuấn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an An Giang làm tổ trưởng bắt giữ vào ngày 10-7-2009, tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) thực hiện vụ cướp tiệm vàng Quốc Thắng, còn thừa nhận chính là “tác giả” của vụ cướp tiệm vàng Lan Anh tại thị xã Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) xảy ra trước đó hơn 2 tháng. Cũng với “chiêu” tương tự, lúc 17 giờ 30 ngày 3-5-2009, trong lúc bà Thái Huệ Anh- chủ tiệm vàng, cùng các nhân viên tiệm vàng Lan Anh đang thu gom vàng vào túi cất vào két sắt thì bất ngờ có bốn người đàn ông, trong đó có hai người cầm súng ngắn xông thẳng vào tiệm vàng, khống chế những người trong nhà, giật túi vàng. Bị một trong số những người trong nhà tri hô cướp, cả bốn tên chạy ra hai chiếc xe gắn máy mang biển số Campuchia đang chờ sẵn tháo chạy về phía biên giới Campuchia. Ông Nguyễn Văn Bảy, hành nghề chạy xe ôm, phát hiện tri hô liền bị chúng nổ súng, làm ông trọng thương.

Thượng tá Bùi Bé Năm, Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an An Giang, cho biết: Qua việc phá án lần này, một lần nữa khẳng định sự thành công trong công tác phối hợp đấu tranh chống tội phạm trên tuyến biên giới Việt Nam- Campuchia. Hiện, cơ quan Điều tra Công an An Giang cùng Cục C14 Bộ Công an phối hợp Cảnh sát Campuchia tiếp tục khẩn trương truy bắt các đối tượng có liên quan còn lại và tiến hành thu hồi tang vật trao trả cho người bị hại. Theo nhận định của cơ quan Điều tra, băng cướp tiệm vàng Quốc Thắng và Lan Anh có nhiều khả năng liên quan đến vụ cướp tiệp vàng xảy ra tại chợ Tân Lập, thuộc ấp Tân Hòa, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh cách đây gần 3 tháng. Khoảng 16 giờ ngày 16-4-2009, một nhóm, gồm sáu thanh niên đi trên ba xe máy dừng lại trước tiệm vàng Văn Hiếu, đối diện chợ Tân Lập, trên tay cầm khẩu súng AK lên đạn uy hiếp, khống chế vợ chồng ông Nguyễn Văn Hiếu, chủ tiệm vàng và toàn bộ nhân viên có mặt, sau đó nhanh tay mở tủ lấy 72 lượng vàng (12 lượng vàng 24k, 60 lượng vàng 18k), 67.000 USD và nhiều tài sản khác, trị giá tài sản bị cướp trên 3 tỉ đồng. Gây án xong, nhóm cướp lên xe chạy về hướng cửa khẩu Xa Mát (giáp Campuchia). Trên đường tẩu thoát, nhóm cướp còn chĩa súng vào người hiếu kỳ đứng tụ tập gần hiện trường để hăm dọa.

Bài, ảnh: THANH MIÊNG

Chia sẻ bài viết