24/02/2010 - 08:29

Ấn Độ và Pakistan nối lại đàm phán

Ngày mai 25-2, Ấn Độ và Pakistan sẽ có cuộc đàm phán chính thức đầu tiên sau hơn 1 năm gián đoạn. Cuộc gặp giữa ngoại trưởng hai nước sẽ kết thúc giai đoạn đóng băng trong quan hệ song phương từ sau vụ khủng bố tại Mumbai hồi tháng 11-2008 làm hơn 160 người chết, mà Ấn Độ nghi ngờ kẻ thủ ác là những tay súng tại Pakistan.

New Delhi cho rằng quyết định nối lại đàm phán là do gần đây Islamabad đã có những bước đi nhằm hạn chế hoạt động của các nhóm vũ trang ở nước này. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng nhân tố chính để Ấn Độ thương lượng trở lại là do áp lực từ bên ngoài, đặc biệt là Mỹ muốn hàn gắn quan hệ Ấn Độ-Pakistan, trong bối cảnh Mỹ triển khai thêm hàng chục ngàn quân vào Afghanistan để chống Taliban. Quan hệ giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân này có ảnh hưởng rất lớn tới chiến lược của Washington tại Afghanistan. Pakistan thường phàn nàn rằng mối đe dọa từ Ấn Độ khiến họ không toàn tâm toàn ý hỗ trợ Mỹ trong cuộc chiến chống Al Qaeda và Taliban.

THUẬN HẢI (Theo AFP)

Chia sẻ bài viết