04/01/2009 - 08:09

Ai giả danh Tổng thống trên Facebook?

 

Tổng thống Bharrat Jagdeo của đảo quốc Guyana ở Nam Mỹ (ảnh) vừa ra lệnh cho cảnh sát nước này điều tra xem ai dám cả gan mạo danh ông trên Facebook. Trang web của “ngài” Bharrat Jagdeo, thu hút hơn 170 ủng hộ viên, giới thiệu 2 album hình ảnh và tiểu sử của tổng thống. Sự việc này khiến chính phủ Guyana ra tuyên bố Tổng thống Bharrat không phải là thành viên của mạng xã hội ảo nổi tiếng này. Không chỉ Facebook, “Tổng thống” Guyana còn lập trang web riêng ở một mạng xã hội khác. Năm ngoái, một công dân Maroc đã xộ khám vì tự ý lập trang tiểu sử của một thành viên hoàng gia nước này trên Facebook. Gần đây, Facebook cũng đã gỡ bỏ hai trang tiểu sử mạo danh Bilawal Bhutto, con trai của cố Thủ tướng Pakistan, bà Benazir Bhutto sau khi điều tra cho thấy đó là hàng giả.

Đ.N (Theo Ananova)

Chia sẻ bài viết