24/11/2013 - 19:22

Afghanistan: Các bô lão giục tổng thống ký BSA

Trong khi Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai muốn lùi thời gian ký kết Thỏa thuận an ninh song phương (BSA) với Mỹ cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 4-2014 thì nhiều thành viên Loya Jirga (Hội đồng thủ lĩnh các bộ tộc) lại muốn hiệp ước nói trên được nhanh chóng ký kết. Lý do được ông Karzai đưa ra hôm qua là Mỹ phải mang lại hòa bình cho Afghanistan trước khi BSA được ký kết.

Theo AFP, Kabul và Washington đã nhất trí về BSA, liên quan tới sự hiện diện của lính Mỹ tại Afghanistan sau năm 2014. Được biết, hiệp ước này sẽ cho phép tối đa 15.000 binh sĩ nước ngoài ở lại Afghanistan sau năm 2014 để làm nhiệm vụ huấn luyện lực lượng an ninh và truy quét Al Qaeda. Hiện NATO đang triển khai 75.000 quân ở Afghanistan. Người ta lo ngại nếu toàn bộ lực lượng này rút đi, Afghanistan sẽ rơi vào vòng xoáy bạo lực như Iraq.

"Tổng thống Karzai không có quyền nói ra điều này, ông ấy đang sai lầm. Họ (người Mỹ) đã chấp nhận tất cả các điều kiện mà ông và chúng tôi đặt ra. Nó sẽ làm tổn hại Afghanistan nếu ông ấy không chấp nhận" – ông Sebghatullah Mujadidi, chủ tịch Loya Jirga, bức xúc nói.

Giới chức Mỹ cũng cảnh báo rằng thất bại trong việc ký kết hiệp ước có thể gây bất lợi cho quá trình viện trợ đối với đất nước bị chiến tranh tàn phá này. Nhà Trắng cho biết họ cần một quyết định nhanh chóng để có thể bắt đầu lập kế hoạch di chuyển binh sĩ Mỹ.

HOÀNG NAM (Theo AFP)

Chia sẻ bài viết