 |
|
Adele - chủ nhân của 6 giải Grammy 2012. Ảnh: AFP |
Ca sĩ Anh 24 tuổi Adele trở thành tâm điểm tại lễ trao giải Grammy lần thứ 54 (vừa khép lại tại sân khấu Staples Center, Los Angeles, Mỹ ngày 13-2-2012 theo giờ Việt Nam) khi chiến thắng tuyệt đối - 6 giải trong 6 danh hiệu được đề cử. Cô là chủ nhân của 6 danh hiệu quan trọng, gồm: “Thu âm của năm”, “Ca khúc của năm”, “Video ngắn xuất sắc” (“Rolling In The Deep”), “Album của năm”, “Album Pop xuất sắc” (“21”) và “Màn trình diễn nhạc Pop xuất sắc (“Someone Like You”). Với chiến thắng giòn giã tại Grammy 2012, Adele đem về quê nhà thêm 6 máy quay đĩa vàng, nâng tổng số giải thưởng cô nhận được từ Grammy lên con số 8. Năm 2009, Adele từng chiến thắng ở danh hiệu “Nghệ sĩ mới xuất sắc” và “Nữ ca sĩ trình diễn Pop xuất sắc”.
Adele được ví như một làn gió mới thổi vào ngành công nghiệp có tính cạnh tranh khắc nghiệt này. Chính khả năng thu hút nhiều đối tượng người nghe đã đưa cô lên vị trí như bây giờ. Bob Merlis, Chủ tịch công ty chuyên về quan hệ công chúng MFH, nhận xét: “Cô ấy có tố chất của một ngôi sao chứ không phải chỉ là một hiện tượng. Những giám khảo kỳ cựu tại Grammy không ngần ngại bỏ phiếu cho Adele. Trong khi đó, âm nhạc của cô ấy cũng chinh phục được cả giới trẻ”. Theo David Bakula, Phó Chủ tịch cấp cao, chuyên gia phân tích kênh giải trí Nielsen, Adele không chỉ là một nghệ sĩ nhạc Pop thông thường, người thu hút đối tượng người nghe trẻ tuổi mà cô ấy đã chinh phục được mọi khán thính giả.
Đứng sau Adele về số lượng giải thưởng là nhóm nhạc rock Foo Fighters khi lần lượt nhận các giải: “Album Rock xuất sắc nhất” (“Wasting Light”) , “Ca khúc Rock xuất sắc nhất”, “Màn trình diễn nhạc Rock xuất sắc nhất” (“Walk”), “Màn trình diễn Hard Rock xuất sắc nhất” (“White Limo”) và “Video dài xuất sắc” (“Foo Fighters: Back and Forth”).
“Album nhạc rap xuất sắc nhất” thuộc về “Watch The Throne” của Jay-Z và Kanye West. Tuy nhiên, vì bận việc Jay-Z và Kanye West không có mặt tại lễ trao giải. Hai người trao giải là Fergie và Marc Anthony đành nhận giải thay bộ đôi tài năng này. Kanye West còn nhận thêm 2 giải thưởng khác là “Sự kết hợp rap xuất sắc nhất” và “Ca khúc nhạc Rap xuất sắc nhất” nhờ “All of The Lights”. Trong khi đó, “My Beautiful Dark Twisted Fantasy” của Kanye West cũng ẵm về giải “Album nhạc Rap xuất sắc nhất”.
|
Một số giải thưởng chính khác của Grammy 2012
- “Ghi âm nhạc Dance xuất sắc”: “Scary Monsters and Nice Sprites” - Skrillex.
- “Album nhạc Dance xuất sắc”: “Scary Monsters and Nice Sprites” - Skrillex.
- “Trình diễn nhạc R&B xuất sắc”: “Is This Love” - Corinne Bailey Rae.
- “Album R&B xuất sắc”: “F.A.M.E.” - Chris Brown
- “Hợp tác trình diễn nhạc đồng quê xuất sắc”: “Barton Hollow” - The Civil Wars.
- “Nghệ sĩ âm nhạc của năm”: Paul McCartney |
Taylor Swift tiếp tục chứng tỏ vị trí “công chúa của làng nhạc đồng quê” khi giành liên tiếp 2 giải “Ca khúc nhạc đồng quê xuất sắc nhất” và “Màn trình diễn nhạc đồng quê xuất sắc nhất” với ca khúc “Mean”. Tuy nhiên, cô đã thất bại ở danh hiệu “Album nhạc đồng quê của năm” trước “Own The Night” của nhóm Lady Antebellum.
Bon Iver giành giải “Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất”. Bon Iver “chào đời” năm 2007 với bốn thành viên là Justin Vernon, Michael Noyce, Sean Carey và Matthew McCaughan. Cái tên Bon Iver có nghĩa là “cây bút tốt” trong tiếng Pháp. Tại Grammy 2012, Bon Iver còn nhận giải “Album Alternative xuất sắc” (“Bon Iver”).
Cô ca sĩ lắm tài nhiều tật đã mãi mãi ra đi trong năm 2011 là Amy Winehouse lại một lần nữa được vinh danh ở danh hiệu “Màn trình diễn song ca nhạc Pop xuất sắc nhất” nhờ ca khúc “Body And Soul” cùng Tony Bennett. Trong khi đó nghệ sĩ kỳ cựu của dòng nhạc R&B là Cee Lo Green và Melanie Fiona nhận giải “Ca khúc R&B xuất sắc nhất” với “Fool For You”.
Grammy là một trong những giải thưởng cao quý, tôn vinh những sản phẩm âm nhạc xuất sắc của ngành công nghiệp âm nhạc thế giới.
Duyên Khánh
(Theo AP, Reuters, Grammy)