 |
|
Nữ ca sĩ Anh Adele.
Ảnh: blahblahblahscience.com |
Nữ ca sĩ Anh Adele tuyên bố sẽ tranh đua kỷ lục 13 tuần dẫn đầu bảng xếp hạng đĩa đơn ở Anh với nữ hoàng nhạc pop Madonna. Album thứ hai của Adele “21” đang giữ vững vị trí số một trên bảng xếp hạng album ở Anh đến 9 tuần liền. Chắc chắn con số này sẽ được tăng thêm trong những tuần tiếp theo của tháng 4 này. Album “21” còn chiếm giữ vị trí dẫn đầu ngang bằng thời gian với “The Immaculate Collection” - album đạt kỷ lục về lượng truy cập của Madonna hồi năm 1990.
Adele còn gặt hái thành công ở Mỹ, nơi tuần trước album “21” trở lại chiếm vị trí quán quân trong bảng xếp hạng Billboard. Đầu năm 2011, Adele đã trở thành nghệ sĩ thứ hai sau ban nhạc The Beatles có album và đĩa đơn cùng đứng đầu các bảng xếp hạng.
Tên thật là Adele Laurie Blue Adkins, sinh ngày 5 -5-1988 tại Enfield, Bắc Luân Đôn (Anh), Adele được phát hiện khi tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc mới của Anh năm 2008. Với album đầu tay “19”, Adele đã làm nên tên tuổi của mình khi đứng đầu bảng xếp hạng album tại Anh cùng với hơn 500 ngàn bản bán ra tại Anh và hơn 2,2 triệu bản bán ra trên toàn thế giới. Adele đã dành cho mình hai giải Grammy “Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất” và “Nữ nghệ sĩ trình diễn nhạc pop xuất sắc nhất”. Những thành công này khiến cho cái tên Adele liên tục xuất hiện trên các bảng xếp hạng âm nhạc khắp thế giới.
Adele gọi âm nhạc của mình là “ngôn ngữ soul buồn khổ”. Thế nhưng chính điều ấy khiến cho giọng ca của cô gái trẻ này ngày càng in sâu vào tâm khảm người nghe nhạc. Soul của Adele không đen tối và não nề như của Amy Winehouse, không quá nhẹ nhàng và quá ngọt ngào như Duffy. Âm nhạc của Adele có cái dằn vặt của những tình yêu tuổi trẻ, có cái cách yêu như thơ dại và những mối tình bị tan vỡ cũng như sự nuối tiếc nhưng không hề hối tiếc hay yêu một cách nồng nhiệt hoặc đơn giản chỉ là cảm xúc gợi nhớ đối với mối tình đầu đẹp đẽ...
Adele hy vọng sự nổi tiếng của mình chỉ gắn liền với âm nhạc mà không dính tới những vụ xì-căng-đan ầm ĩ. Một trong những công việc của Adele là hướng đến các hoạt động từ thiện, thường xuyên tham gia các hoạt động giúp đỡ trẻ em châu Phi.
Duyên Khánh (Theo Guardian)