08/12/2008 - 21:52

8 bị cáo trong vụ án gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản tại khu vực 178 Nguyễn Lương Bằng (Hà Nội) lĩnh án tù treo và cải tạo không giam giữ

(TTXVN)- Ngày 8-12, tại trụ sở UBND phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, Tòa án nhân dân quận Đống Đa đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản tại khu vực 178 Nguyễn Lương Bằng. Phiên tòa được xét xử công khai trước sự chứng kiến của đại diện người dân địa phương; các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước và đại diện các tổ chức, cơ quan ngoại giao tại Hà Nội. Thẩm phán Tòa án nhân dân quận Đống Đa Trần Thị Phương Hiền chủ tọa phiên tòa.

Tham dự phiên tòa còn có hai luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị can Nguyễn Thị Việt và Ngô Thị Dung. Ngoài ra, 3 người làm chứng và đại diện nguyên đơn dân sự là Công ty cổ phần May Chiến thắng cũng có mặt tại phiên tòa.

8 bị cáo được đưa ra xét xử tại phiên tòa này gồm: Lê Thị Hợi (SN 1947, trú tại số 8 ngách 62 ngõ Quan Trạm, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội); Lê Quang Kiện (SN 1945, trú tại số 8 ngõ 162 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội); Nguyễn Thị Nhi (SN 1962, hộ khẩu thường trú tại Tổ 4, thị trấn Plây Cần, Ngọc Hồi, Kon Tum nhưng không có nơi ở cố định); Thái Thanh Hải (SN 1987, hộ khẩu ở 42 Nguyễn Lương Bằng, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, trú tại 63b, B14 khu tập thể Nam Đồng, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội); Nguyễn Thị Việt (SN 1949, ở A2 tổ 8, khu tập thể Thủy tinh, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội); Nguyễn Đắc Hùng (SN 1977, trú tại thôn Đầm, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội); Ngô Thị Dung (SN 1954, trú tại C3 khu tập thể Vĩnh Hồ, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội); Phạm Chí Năng (SN 1958, trú tại thôn Thường Lệ, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội). Trong số này, Nguyễn Thị Nhi bị truy tố tội gây rối trật tự công cộng. 7 bị can còn lại bị truy tố về hai tội: Gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản.

Trước khi tiến hành thủ tục xét hỏi, thẩm phán chủ tọa phiên tòa đã giải thích đầy đủ quyền và nghĩa vụ của các bị cáo và những người được triệu tập tại phiên tòa theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo Cáo trạng số 178a/KSĐT, ngày 11-11-2008 của Viện Kiểm sát nhân dân quận Đống Đa, vào khoảng 11h20 ngày 15-8-2008, Ngô Thị Dung, Nguyễn Thị Việt, Lê Quang Kiện, Lê Thị Hợi, Phạm Chí Năng, Nguyễn Đắc Hùng, Thái Thanh Hải đã đập phá, hủy hoại một đoạn tường rào bảo vệ Công ty Cổ phần may Chiến Thắng với chiều dài 6 mét, cao 1,3 mét; chặt cây, cắt dây thép gai, san lấp tạo mặt bằng để vào cầu nguyện; tạo điều kiện cho các giáo dân khác tập trung cả ngày lẫn đêm với số lượng hàng trăm, thậm chí có lúc hàng nghìn người thực hiện việc cầu nguyện không đúng nơi thờ tự. Việc các bị can này thực hiện các hành vi nêu trên tại khu đất mà Nhà nước quản lý gần nửa thế kỷ nay nhằm gây áp lực với chính quyền để đòi đất cho giáo xứ Thái Hà là một sự vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Đối với Nguyễn Thị Nhi, từ ngày 26 đến 28-8-2008, Nhi đã lôi kéo và cùng 6 phụ nữ người dân tộc Mường 6 lần tổ chức đánh cồng chiêng cổ động cho các giáo dân cầu nguyện tại khu đất 178 Nguyễn Lương Bằng. Ngoài hành vi trên, Nhi còn trèo qua hàng rào vào sân của Trung tâm văn hóa UBND quận Hoàn Kiếm ở 42 Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và có những hành động phá phách, lời nói thách thức chính quyền và kích động giáo dân dùng nhiều loại công cụ phá cổng sắt, hàng rào tràn vào sân Trung tâm văn hóa đập phá tài sản, biển hiệu, pano cổ động và tham gia cùng nhiều giáo dân khác cầu nguyện không đúng nơi thờ tự nhằm gây áp lực với chính quyền để đòi đất cho giáo hội Hà Nội

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Nhi 15 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng nhưng cho hưởng án treo. Các bị cáo bị phạt tù về hai tội danh hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng gồm: Ngô Thị Dung chịu mức án 13 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Thị Việt 12 tháng tù, cho hưởng án treo; Lê Quang Kiện 13 tháng tù, cho hưởng án treo; Lê Thị Hợi 15 tháng cải tạo không giam giữ; Phạm Chí Năng 12 tháng cải tạo không giam giữ; Nguyễn Đắc Hùng 12 tháng cải tạo không giam giữ và Thái Thanh Hải nhận hình phạt cảnh cáo.

Chia sẻ bài viết