22/10/2022 - 08:38

500 triệu người sẽ ngã bệnh vì lười vận động 

Trong báo cáo đầu tiên về thực trạng hoạt động thể chất toàn cầu, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo gần 500 triệu người sẽ phát bệnh trong giai đoạn 2020-2030 do không hoạt động thể chất.

Thiếu chính sách và cơ sở vật chất hỗ trợ là những nguyên nhân dẫn đến thực trạng người dân lười vận động.

Thiếu chính sách và cơ sở vật chất hỗ trợ là những nguyên nhân dẫn đến thực trạng người dân lười vận động.

Cụ thể, sau khi phân tích dữ liệu từ 194 quốc gia, WHO cho biết nếu không cải thiện tình trạng ì vận động thể chất thì đến năm 2030 ước tính sẽ có gần 500 triệu ca mắc mới bệnh tim, tiểu đường, đột quỵ và các bệnh không lây nhiễm khác nhưng có thể phòng ngừa được (NCD), các vấn đề sức khỏe tâm thần như sa sút trí tuệ và trầm cảm, cũng như một số bệnh ung thư. Hơn 40% số trường hợp đó sẽ xảy ra ở các nước có thu nhập trung bình thấp như Kenya, Ấn Độ và Bangladesh.

Đáng lo ngại, báo cáo cho thấy tình trạng không hoạt động thể chất cũng tạo ra gánh nặng kinh tế lớn đối với hệ thống y tế các quốc gia và nền kinh tế thế giới. Theo đó, việc điều trị số ca bệnh mới dự kiến sẽ tiêu tốn 27 tỉ USD mỗi năm và đạt tổng cộng 300 tỉ USD vào năm 2030.

Tuy vậy, WHO ghi nhận có chưa đến 50% số nước có chính sách quốc gia về hoạt động thể chất và chưa đến 40% chính sách quốc gia hiện có đang hoạt động thực sự hiệu quả. Mặc dù nhiều nước có theo dõi hoạt động thể chất ở người lớn, nhưng ít theo dõi việc vận động ở trẻ em. Chỉ 30% số quốc gia có hướng dẫn về hoạt động thể chất dành cho tất cả các nhóm tuổi. Báo cáo còn chỉ ra một yếu tố khiến người dân ít vận động là sự thiếu hụt nghiêm trọng các thiết kế đường sá và hệ thống giao thông bền vững nhằm giúp cho các hoạt động thể chất, như đi bộ và đi xe đạp, trở nên an toàn hơn.

Trước thực trạng ì vận động lan rộng khắp toàn cầu, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi chính phủ các nước thực hiện các chính sách thúc đẩy người dân tăng cường hoạt động thể chất nhằm giảm áp lực lên hệ thống chăm sóc sức khỏe. “Chúng ta cần thêm nhiều quốc gia mở rộng quy mô thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân vận động hơn nữa, thông qua việc đi bộ, đi xe đạp, tập thể dục thể thao và các hoạt động thể chất khác. Những lợi ích mang lại là rất lớn, không chỉ đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của các cá nhân, mà còn cho cả xã hội, môi trường và nền kinh tế” - ông Ghebreyesus nhấn mạnh.

Một thiếu niên Mỹ tử vong​ do nhiễm amip ăn não người

Một thiếu niên tại bang Nevada (Mỹ) đã tử vong do mắc bệnh amip ăn não người (có tên khoa học là Naegleria fowleri) sau khi tiếp xúc với loại ký sinh trùng rất hiếm gặp này tại hồ Mead. Theo thông cáo báo chí của giới chức y tế bang Nevada, cậu bé dưới 18 tuổi, cư dân hạt Clark, khả năng nhiễm Naegleria fowleri tại hồ chứa nước ngọt lớn nhất tại Mỹ vào đầu tháng 10 và bắt đầu có các triệu chứng gần 1 tuần sau đó. Giới chức y tế cũng trấn an người dân rằng trường hợp nhiễm ký sinh trùng này rất hiếm khi xảy ra.

Năm ngoái, một bé trai 7 tuổi tại bang California đã tử vong sau khi nhiễm amip ăn não người sau khi bơi ở một hồ nước tại Bắc California. Các cơ quan y tế công cộng địa phương cho biết California chỉ ghi nhận khoảng 10 trường hợp như vậy kể từ năm 1971.

NGUYỆT CÁT (Theo The Hill, Guardian)

Chia sẻ bài viết