25/05/2013 - 19:26

5 điều cần biết về loại vi-rút cúm tương tự SARS

Kênh truyền hình Mỹ CNN cho biết loại vi-rút cúm có họ hàng với vi-rút gây dịch viêm đường hô hấp cấp (SARS) được gọi là vi-rút Corona (nCoV) đã lây nhiễm trên 40 người, hầu hết là ở khu vực Trung Đông.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), một nửa trong số những người bị nhiễm đã chết. Hiện vi-rút này đang "hoành hành" tại Arabie Séoudite và các quốc gia châu Âu trong đó có Pháp, Đức và Anh. NCoV được biết đến là loại vi-rút cùng chủng với loại vi-rút đã gây ra đại dịch SARS. Tuy nhiên, triệu chứng bị nhiễm loại vi-rút này rất nghiêm trọng, trong đó bao gồm sốt, ho và tiêu chảy, có thể dẫn đến viêm phổi và suy thận. Dưới đây là 5 điều cần biết về loại vi-rút chết người này.

Lây truyền rộng

 Vi-rút nCoV dưới kính hiển vi. Ảnh: CNN

Tất cả các trường hợp đều được phát hiện bị lây truyền giữa các thành viên trong gia đình hoặc tại các nơi chăm sóc sức khỏe. Điều này đồng nghĩa với việc con người chưa nắm được phương thức lây truyền của loại vi-rút này. Theo Tiến sĩ William Schaffner, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Vanderbilt (Mỹ), vi-rút này "rất nguy hiểm" và "rất khó kiểm soát".

Các trường hợp bị nhiễm đều có mối liên hệ với Trung Đông

WHO trong một tuyên bố cho biết: "Tất cả các trường hợp bị nhiễm ở châu Âu đều có mối liên hệ trực tiếp hay gián tiếp với Trung Đông. Các bệnh nhân đều là những người tiếp xúc thường xuyên với các du khách trở về từ Trung Đông trong thời gian gần đây". Hầu hết các ca bị nhiễm đều là nam giới. Hiện Arabie Séoudite được biết đến là quốc gia có nhiều ca bị nhiễm nhất, với 30 trường hợp.

Dễ bị lây nhiễm khi có các bệnh tiềm ẩn trong cơ thể

Một số lượng lớn bệnh nhân nCoV đều có sẵn những căn bệnh khác. Theo WHO, tính mẫn cảm từ các bệnh tiềm ẩn được xem là nguyên nhân chủ yếu của việc lây truyền bệnh dịch. Ngoài ra, một phần là do biểu hiện của sự lây nhiễm "không rõ ràng" và không có bất kỳ triệu chứng hô hấp nào ở những người có hệ miễn dịch đang bị tổn hại.

Chưa có bất kỳ cảnh báo đi lại nào được đưa ra

WHO và Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) chưa ban hành bất kỳ cảnh báo đi lại nào cho các quốc gia có liên quan đến nCoV. Tuy nhiên, theo CDC, những ai đã đi du lịch tại Trung Đông nên đến các trung tâm chăm sóc sức khỏe để kiểm tra, nếu cảm thấy bị sốt hoặc biểu hiện các triệu chứng hô hấp như ho, khó thở trong vòng 10 ngày sau khi từ bán đảo A-rập hoặc các quốc gia lân cận trở về.

Chưa có bất kỳ phương pháp chữa trị hay vắc-xin phòng ngừa nào

Cho đến nay, những người bị nhiễm nCoV chỉ nhận được các phương pháp điều trị hỗ trợ để giảm các triệu chứng, chứ chưa có bất kỳ phương pháp chữa trị hay vắc-xin phòng ngừa chính thức nào.

TRÍ VĂN (Theo CNN)

Chia sẻ bài viết