09/01/2011 - 20:29

2 bệnh nhân được phẫu thuật lấy đầu đạn trong phổi

 Bác sĩ Phạm Văn Phương đang phẫu thuật lấy đầu đạn ra khỏi phổi bệnh nhân Lê Văn Xón.

(CT)- Y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ vừa thực hiện thành công 2 ca phẫu thuật lấy đầu đạn trong phổi bệnh nhân. Cả 2 trường hợp đều bị trúng thương đã hơn 40 năm, nhập viện vì đau ngực, sốt, khạc ra máu...

Bác sĩ Phạm Văn Phương, Phó khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, phẫu thuật chính, cho biết: Bệnh nhân Lê Văn Xón (ở TP Cần Thơ) bị đầu đạn kích thước khoảng 1 x 1,5 cm nằm sâu trong thùy trên phổi trái, sát động mạch phổi trái, gây phá hủy nhu mô phổi xung quanh. Bệnh nhân Phan Văn Thảo (ở tỉnh Hậu Giang) bị 1 đầu đạn kích thước 0,5 x 1 cm nằm trong thùy trên phổi phải, gây phá hủy nhu mô phổi xung quanh, tạo thành một ổ áp xe. Hai bệnh nhân được phẫu thuật lấy đầu đạn ra khỏi phổi, riêng bệnh nhân Thảo phải cắt bỏ phần thùy phổi chứa ổ áp xe... Hiện sức khỏe 2 bệnh nhân đang phục hồi tốt.

Ông Lê Văn Xón bị đạn lạc trúng ngực trong lúc đang nằm ngủ cách nay 40 năm, vết thương tự lành, không gây biến chứng nên ông không điều trị cho đến nay. Ông Phan Văn Thảo cũng bị đạn lạc trúng ngực trong lúc trèo cây hái xoài. Khi đó, ông Thảo rơi xuống đất bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu, nhưng nhân viên y tế không phát hiện đạn gây thương tích mà nghĩ do bị vật nhọn đâm nên đầu đạn còn trong phổi đến nay.

Tin, ảnh: S. KIM

Chia sẻ bài viết