25/11/2008 - 21:30

100 thanh niên nông thôn được nhận Giải thưởng Lương Định Của năm 2008

Giải thưởng Lương Định Của 2008 dự định sẽ được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức trao vào ngày 30-11 tại Thủ đô Hà Nội.

Sáng 25-11, giới thiệu về Giải thưởng, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết: 100 thanh niên nông thôn tiêu biểu trong độ tuổi từ 18 đến 35 sẽ được trao tặng Giải thưởng Lương Định Của năm 2008. Đây là phần thưởng cao quý của Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dành trao tặng hàng năm cho những Nhà nông trẻ có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ và xây dựng nông thôn mới. Năm nay là năm thứ ba Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Giải thưởng.

Trong 100 thanh niên được nhận giải thưởng có 6 người là nữ; 18 người là người dân tộc thiểu số. Người trẻ tuổi nhất được nhận giải thưởng là Đinh Bông, 18 tuổi, dân tộc Hre, thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Hai thanh niên nông thôn là anh Đặng Quang Tùng (thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) và anh Ngô Viết Hoài (thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) là chủ nhân của mô hình kinh doanh cho doanh thu trên 1 tỉ đồng. Các bạn trẻ được trao Giải thưởng đã tham gia tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho trên 7.000 thanh niên; tạo việc làm ổn định cho 3.600 lao động thường xuyên và 4.500 lao động vào mùa vụ; tổ chức vận động, quyên góp trên 250 triệu đồng cho các hoạt động xã hội, từ thiện.

QUỲNH HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết