07/03/2019 - 03:35

100% hộ dân khu vực đô thị phải được sử dụng nước sạch

(CT)- Đó là phát biểu của ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ tại buổi làm việc với Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ vào chiều 6-3.

Ông Đào Anh Dũng nhấn mạnh: Nước sạch là nhu cầu thiết yếu của người dân và là một trong những chỉ tiêu kinh tế- xã hội quan trọng của thành phố. Vì vậy, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ và UBND các quận, huyện cần có biện pháp đẩy nhanh tỷ lệ hộ dân khu vực đô thị được sử dụng nước sạch đạt 100% theo quy hoạch. Đồng thời, yêu cầu Sở Xây dựng TP Cần Thơ phối hợp với các ngành hữu quan thành phố và các địa phương xây dựng phương án trình UBND thành phố thống nhất về vấn đề quản lý nước sạch giữa vùng đô thị và nông thôn trên địa bàn quận Bình Thủy và Cái Răng trong tháng 4-2019… Đây sẽ là cơ sở để thành phố giải quyết tình trạng người dân không được sử dụng nước sạch tại các vùng chồng lấn giữa khu vực nông thôn và đô thị.

Theo Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, Công ty được giao trách nhiệm cung cấp nước sạch cho 3 vùng, gồm: 10/13 phường của quận Ninh Kiều, 4 phường của quận Cái Răng, thị trấn Phong Điền và xã Mỹ Khánh của huyện Phong Điền. Ngoài ra, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ còn có 2 công ty con: Công ty cổ phần Cấp nước Trà Nóc- Ô Môn và Công ty cổ phần Cấp nước Thốt Nốt, phục vụ cung cấp nước sạch đô thị cho các quận: Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt và các huyện: Thới Lai, Cờ Đỏ. Hiện, mạng lưới cấp nước sạch do Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ quản lý đã được bao phủ đạt 100%, nhưng tỷ lệ cấp nước sạch tới hộ dân cho 4 phường quận Cái Răng mới đạt 94%, Phong Điền 47%, Trà Nóc - Ô Môn 95,8% và Thốt Nốt là 52,4%. Nguyên nhân việc cấp nước sạch chưa tới hộ dân là do một số phường trên địa bàn quận Cái Răng còn vướng một số quy hoạch chưa triển khai. Ở các quận, huyện khác, việc cấp nước sạch tới hộ dân còn gặp khó khăn do số hộ dân sinh sống ở các vùng sâu, còn thưa thớt...

M.HOA

Chia sẻ bài viết