13/08/2013 - 20:47

“Xét nghiệm cái chết” bằng tia laser

Lần đầu tiên trên thế giới, các nhà khoa học Anh phát minh "xét nghiệm cái chết", có thể báo trước số năm mà người được kiểm tra còn sống trên cõi đời. Phương pháp xét nghiệm đơn giản và không xâm lấn này đã được hai giáo sư vật lý ở Đại học Lancaster, Aneta Stefanovska và Peter McClintock, đăng ký bằng sáng chế độc quyền.

 “Xét nghiệm cái chết” cảnh báo nguy cơ chết sớm, thúc đẩy người dùng cải thiện lối sống. Ảnh: metro.co.uk

Khi tiến hành xét nghiệm, một thiết bị giống như đồng hồ đeo tay được sử dụng để chiếu tia laser không đau trên bề mặt da, nhằm phân tích các tế bào chủ chốt bám trụ bên trong các mạch máu dưới da. Những tế bào này được xem là chất chỉ thị quan trọng về sức khỏe của một người, do đó, các nhà phát minh cho rằng nếu giám sát chúng chặt chẽ, họ có thể xác định được ai là người có tốc độ lão hóa nhanh hơn bình thường.

Theo đó, bằng cách đánh giá những biến động bên trong các tế bào, vốn có đặc tính là phản ứng với hoạt động phức tạp của cơ thể, nhóm nghiên cứu cho biết họ có thể tính toán được khoảng thời gian mà một người còn sống. Ví dụ, người được xét nghiệm có thể được thông báo rằng nếu họ không thay đổi lối sống, họ sẽ chết trong vòng 20 năm. Kết quả sẽ được xác định qua thang điểm từ 0 (tương ứng với cái chết) đến 100 (chức năng của cơ thể rất tốt), kết quả dự đoán càng chính xác khi có nhiều thông tin được bổ sung. Các cuộc thử nghiệm trên 220 tình nguyện viên cho thấy "xét nghiệm cái chết" đã chỉ ra được những người có hiện tượng lão hóa nhanh hơn hoặc chậm hơn so với mong đợi. Ngoài ra, phương pháp xét nghiệm tế bào ở thành trong mạch máu cũng có thể giúp chẩn đoán đối tượng có mắc bệnh ung thư hay chứng mất trí nhớ hay không.

Hiện tại, thiết bị "xét nghiệm cái chết" dùng thử nghiệm khá cồng kềnh, nên hai nhà phát minh đang thiết kế sản phẩm nhỏ gọn hơn, có thể đeo trên cổ tay. Họ cho biết nếu nhanh chóng huy động đủ số tiền tài trợ, phiên bản thu nhỏ của thiết bị sẽ có mặt trên thị trường trong vòng 1 năm và dự kiến trong 3 năm nữa, phiên bản thân thiện với người dùng sẽ được hoàn thành và có mặt tại các phòng khám. Khi đó, các bác sĩ có thể dùng thiết bị để so sánh tuổi sinh học với tuổi sinh lý của bệnh nhân mà dự báo tốc độ lão hóa của họ. "Sẽ không lâu nữa, một thiết bị có giá từ 200-300 bảng Anh sẽ cho phép mọi người sử dụng tại nhà. Tôi hy vọng chúng tôi đang tạo ra công cụ khuyến khích mọi người chăm sóc sức khỏe bản thân" - Giáo sư Stefanovska cho biết.

Nhìn chung, mục đích phát triển thiết bị "xét nghiệm cái chết" là giúp mọi người nâng cao nhận thức giữ gìn sức khỏe, song cũng có người lo ngại kỹ thuật này sẽ đưa đến hai hệ quả khác nhau, một là người ta sẽ thay đổi lối sống để cải thiện sức khỏe, hai là chấp nhận buông xuôi theo số phận.

NGUYỆT CÁT (Theo Daily Mail, PTI, ANI)

Chia sẻ bài viết