Đến nay, Chính phủ Israel không xác nhận sự tồn tại hoặc các hoạt động của NILI, gồm những nhân viên tình báo và an ninh. Tuy nhiên, Ahron Bregmanm, nhà khoa học chính trị từng có 6 năm phục vụ trong quân đội Israel, tin rằng lực lượng đặc nhiệm này là có thật. Theo chuyên gia Shahin Modarres tại Nhóm Nghiên cứu An ninh Quốc tế Verona, việc tình báo Israel thất bại trước cuộc tấn công bất ngờ của Hamas hôm 7-10 là nguyên nhân thôi thúc nước này triển khai đơn vị mới.
NILI sẽ hoạt động độc lập với các đơn vị chống khủng bố và các hoạt động quân sự của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tại Dải Gaza hiện nay. Những tham vọng của NILI sẽ tương tự như chiến dịch “Sự phẫn nộ của Chúa trời”, chiến dịch báo thù của Mossad đối với vụ thảm sát 11 vận động viên Israel ở Thế vận hội mùa hè tại Munich (Đức) năm 1972. Sau vụ thảm sát do nhóm vũ trang “Tháng 9 Đen” của Palestine thực hiện, Mossad đã truy lùng những tay súng này, tiêu diệt từng người một.
Tiền lệ chiến dịch “Sự phẫn nộ của Chúa trời” cũng giúp hé lộ ý tưởng về những nguồn lực mà Nhà nước Do Thái nhiều khả năng sẽ huy động cho cuộc truy lùng những phần tử khủng bố. Có tới 5 nhóm điệp viên và sát thủ khác nhau đã được hỗ trợ tài chính và hậu cần trong hơn 2 thập niên để tìm và diệt các thành viên của “Tháng 9 Đen” và những đối tượng hậu thuẫn nhóm này.
Theo đó, Israel đã lập đơn vị đặc nhiệm Kidon (tạm dịch là “Lưỡi lê”) hoạt động ngầm, trực thuộc Mossad. Kidon chịu trách nhiệm cho phần lớn các vụ thủ tiêu thành viên nhóm “Tháng 9 Đen” và hiện vẫn là lực lượng hàng đầu trong các biệt đội ám sát của Mossad. Không như các cơ quan gián điệp khác, cách thức hoạt động của Kidon là công khai, thường sử dụng thuốc nổ. Bằng cách này, Kidon muốn gửi tín hiệu tới các nhóm khủng bố khác và thường tổ chức các vụ ám sát.
Các đặc vụ Kidon, cũng nổi tiếng với các vụ sát hại những nhà khoa học hạt nhân của Iran, khả năng cao sẽ tham gia vào NILI, theo chuyên gia Modarres. Tuy nhiên, khác biệt chính giữa chiến dịch “Sự phẫn nộ của Chúa trời” và NILI là lực lượng mới thành lập sẽ phải thực hiện nhiệm vụ trong lúc Israel đang xảy ra chiến tranh với Hamas. Nhiệm vụ theo dõi các tay súng Hamas đang ẩn núp ở Dải Gaza hoặc trốn trong các đường hầm bên dưới, sẽ phức tạp hơn nhiều, bởi nó có thể diễn ra song song với chiến dịch quân sự rộng lớn.
Mục tiêu ám sát không chỉ ở Gaza
Mục tiêu rõ ràng nhất của các sát thủ Israel là những thành viên thuộc đơn vị đặc nhiệm hàng hải Nukhba, nhóm đã đột kích đẫm máu vào hai khu định cư ở miền Nam Israel hôm 7-10. Nukhba trực thuộc Lữ đoàn Izz ad-Din al-Qassam, nhánh quân sự của phong trào Hamas. Những người đứng sau vụ đột kích cũng nằm trong danh sách thủ tiêu của Israel, trong đó có Mohammed Deif, “đạo diễn” vụ tấn công và là người đứng đầu Lữ đoàn Izz ad-Din al-Qassam; nhân vật số hai là Marwan Issa và Yahya Sinwar - lãnh đạo lực lượng Hamas tại Gaza.
Việc Mossad tham gia vào NILI cũng đưa ra manh mối về các hoạt động của đơn vị mới. Điều này có nghĩa các phi vụ ám sát sẽ không bị hạn chế trong Dải Gaza, mà có thể nhắm tới các thành viên Hamas đang sống ở những nơi như Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ, theo Bregman. Trong số đó có cựu thủ lĩnh Khaled Meshaal và Ismail Haniyeh, người đứng đầu văn phòng chính trị Hamas.
Ông Meshaal trở thành thủ lĩnh Hamas năm 1992 và sống sót sau vụ ám sát năm 1997, khi các đặc vụ Israel sử dụng hộ chiếu Canada đầu độc ông ở Jordan. Ông này từ chức thủ lĩnh Hamas năm 2012 và đang sống ở Qatar. Trong khi đó, ông Haniyeh hiện sống lưu vong, di chuyển qua lại giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar.
HẠNH NGUYÊN (Theo France24, The Debrief)