31/07/2015 - 15:20

“Kỷ nguyên mới” trong quan hệ Pháp- Iran

Pháp muốn nối lại quan hệ ngoại giao và thúc đẩy thương mại với Iran, theo sau thỏa thuận hạt nhân quan trọng đạt được gần đây giữa Tehran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Mỹ cùng với Đức).

Ngoại trưởng Javad Zarif (phải) đón tiếp người đồng cấp Laurent Fabius tại Tehran hôm 29-7. Ảnh: AP

Thỏa thuận hôm 14-7 cho phép gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm đổi lấy sự kiểm soát chương trình hạt nhân của Iran. Và đây được cho là cơ sở để hôm 29-7, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius có mặt tại Thủ đô Tehran, trở thành ngoại trưởng Pháp đầu tiên đến thăm Iran trong vòng 12 năm qua. Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA miêu tả chuyến thăm này là khởi đầu cho "kỷ nguyên mới" trong quan hệ song phương.

"Chúng ta là hai quốc gia vĩ đại và độc lập. Thực tế trong những năm gần đây, vì nhiều lý do, quan hệ song phương nguội lạnh nhưng hiện nay nhờ thỏa thuận hạt nhân, mọi thứ có thể sẽ thay đổi"- ông Fabius nói với báo giới trước khi bước vào các cuộc hội đàm với các quan chức nước chủ nhà, bao gồm Tổng thống Hassan Rouhani. Ngoại trưởng Fabius cũng đã thông báo chuyển lá thư của Tổng thống Pháp Francois Hollande đến Tổng thống Rouhani về việc mời nhà lãnh đạo Iran đến thăm Paris vào tháng 11 và phái đoàn kinh tế của Pháp dự kiến đến Tehran vào tháng 9 tới.

Tại Bộ Ngoại giao Iran, ông Zarif và ông Fabius cho rằng đối thoại chính trị đã được nối lại cấp ngoại trưởng. Ngoại trưởng Iran cho biết Tehran sẵn sàng hợp tác với Paris trong cuộc chiến chống khủng bố, đặc biệt là chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syrie. Trong khi đó, Ngoại trưởng Pháp khẳng định: "Với thỏa thuận hạt nhân mới, nếu Iran sẵn lòng, Pháp muốn hiện diện nhiều hơn ở nhiều lĩnh vực từ chính trị cho tới kinh tế, văn hóa". Ông Fabius cũng có nhiều cuộc gặp liên quan đến kinh tế trong chuyến thăm một ngày tại Iran lần này.

THANH BÌNH (Theo AFP, AP, NY Times)

Chia sẻ bài viết