12 câu chuyện của 12 người cha về những đứa con, về gia đình trong cuốn sách "Cha nào con nấy - Like father Like son" là những chia sẻ chân tình, thú vị, mang đến cho người đọc cảm giác ấm áp, thiêng liêng của tình phụ tử.
Sách do Tạp chí Thể thao Văn hóa & Đàn ông phối hợp với NXB Trẻ ấn hành.
Được chọn lọc từ chuyên mục "Cha nào con nấy" trên Tạp chí Thể thao Văn hóa & Đàn ông, những bài viết trong sách được thể hiện bằng 3 thể loại: phỏng vấn, phóng sự và tự truyện. Trong đó, chủ yếu là phỏng vấn. Qua lời hỏi đáp, trao đổi thẳng thắn, chân tình, câu chuyện được gợi mở, dẫn dắt tự nhiên và đem lại những thông tin phong phú, đa chiều của nhân vật và gia đình mình.
12 người cha trong sách là người nổi tiếng, thành đạt trên nhiều ngành nghề: ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, đạo diễn, MC, doanh nhân, nhiếp ảnh gia, giáo viên
Những chia sẻ của họ cũng phần nào đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng và những người hâm mộ. Mỗi người một quan niệm, một suy nghĩ, một cách dạy con khác nhau nhưng họ đều là những người cha luôn dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Do đó, câu chuyện của họ chiếm được sự đồng cảm và gần gũi với người đọc.
Nếu ca sĩ Hoàng Bách chú ý dạy con từng lời ăn tiếng nói, cách cư xử lễ phép, cách ứng xử văn minh thì đạo diễn Trần Lực lại xem con như những người bạn, thoải mái chơi đùa, trò chuyện không câu nệ hình thức. Nếu nhiếp ảnh gia Nguyễn Hải Đông luôn gần gũi các con, thích chăm sóc con từ những việc nhỏ hằng ngày như đánh răng, cắt móng tay, cắt tóc, đưa con đi học thì MC Phan Anh do công việc bận rộn, ít gần con, nên anh đọc các cuốn sách về trẻ nhỏ để hiểu và dạy con tốt hơn... Nếu gia đình doanh nhân Đỗ Ngọc Minh có điều kiện kinh tế lo cho các con đầy đủ về mọi mặt, chú ý dạy cho con về thái độ sống thì nhà khoa học "nông dân" Trần Quốc Hải- người chế tạo máy bay nổi tiếng- lại rèn con bằng sự lao động, tinh thần học hỏi, cầu tiến để có thể tự mình thay đổi cuộc sống khó khăn. Cứ thế, muôn mặt cuộc sống cùng nhiều cá tính, hoàn cảnh
lần lượt được thể hiện sinh động trong từng bài viết, mang lại cho người đọc nhiều cảm xúc.
Đáng quý nhất chính là tình cảm của những người cha dành cho con. Dù theo lời của đạo diễn- nhà sản xuất- nhạc sĩ Nguyễn Quang Huy thì "làm bố khó nhất, quá khó" (trang 134) nhưng đó lại là niềm hạnh phúc nhất cuộc đời và anh luôn muốn làm một người bạn tốt của con gái. Ca sĩ Anh Tú luôn bù đắp tình cảm cho con vì thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ từ nhỏ, khi con lớn khôn anh nỗ lực tìm kiếm người mẹ đã thất lạc để con không tủi thân, mặc cảm. Còn với đạo diễn Trần Lực thì con cái chính là động lực để anh làm việc, mỗi khi buồn phiền gì chỉ cần "nhìn con là vui" (trang 68). Đặc biệt, câu chuyện của thầy Nguyễn Quốc Hùng, thầy giáo dạy tiếng Anh trên truyền hình nổi tiếng những năm 1990, làm người đọc nhói tim. Khi con trai qua đời vì tai nạn máy bay, thầy suy sụp hoàn toàn. Nhờ có sự quan tâm, chăm sóc và động viên của Phạm Ngọc Thạch - cậu bạn cùng lớp đại học với con trai, thầy Hùng mới dần vơi nỗi đau mất con. Thạch lại mất bố. Cả hai tìm thấy sự đồng cảm, sẻ chia và xem nhau như cha con. Thạch cũng nối nghiệp trở thành thầy giáo dạy tiếng Anh trên truyền hình. Thầy Hùng chia sẻ. "Giờ đây tôi đã nghe thấy nhiều tiếng cười. Cuộc sống, bằng cách nào đó, vẫn tiếp diễn sau nhiều lớp sóng, và những vết thương lòng- theo đó- cũng dần khép miệng." (trang 150).
Ngoài những câu chuyện, sách còn có những bộ ảnh về các cặp cha-con vô cùng sinh động, đáng yêu.
"Cha nào con nấy" là một cuốn sách hay, không chỉ ở giá trị tham khảo cho các gia đình mà còn bởi tôn vinh tình phụ tử thiêng liêng.
CÁT ĐẰNG