 |
Zac Efron - thần tượng của tuổi teen trên thế giới.
Ảnh: en.wikipedia.org
|
Cái tên Zac Efron nổi lên từ bộ phim ca nhạc học đường “High School Musical” phát trên kênh truyền hình Disney, giờ đây không còn xa lạ với mọi người, nhất là những khán giả tuổi teen. Mới đây, nam diễn viên kiêm ca sĩ Zac Efron được tạp chí Time xếp trong Top 100 nhân vật gây ảnh hưởng nhất thế giới năm 2009.
“Nhảy cực giỏi, hát cực hay và dáng cực đẹp” là những gì mà khán giả tuổi teen (chủ yếu là khán giả nữ) nói về nam diễn viên kiêm ca sĩ Zac Efron. Nhìn những gì Zac Efron mang đến cho khán giả qua bộ phim truyền hình dành cho khán giả tuổi teen “High School Musical”, ắt hẳn ai cũng phải thừa nhận đây chính là ngôi sao tiềm năng của làng giải trí thế giới.
Hiện nay Zac Efron đang là ngôi sao số 1 của kênh truyền hình Disney và là thần tượng của vô số khán giả tuổi teen. Zac Efron luôn luôn được giao những vai chính trong các bộ phim âm nhạc, trong đó nổi đình đám là sê-ri phim “High School Musical” - đặc biệt là phần 3, rồi các phim: “Summerland”, “Hairspray”... Các phim này là đất dụng võ cho Zac Efron thể hiện tài năng: diễn xuất và âm nhạc.
Đạo diễn tên tuổi Adam Shankman cũng không tiếc lời tán tụng: “Zac Efron là ngôi sao lớn của khán giả tuổi teen ở Mỹ”. Nhận xét này góp vào làm tăng thêm uy tín của Zac Efron. Điều đó được thể hiện rõ nét qua những bản hợp đồng đóng phim, thu âm chồng chất của Zac Efron.
Bận rộn với các dự án quảng bá cho phim cũng như phần nhạc phim của “High School Musical” nên Zac Efron chưa thể tính đến dự án âm nhạc của riêng mình. Zac Efron cho biết: “Điều cốt yếu của một ca sĩ là được hát và rõ ràng, tôi vẫn đang hát”. Những ca khúc Zac Efron thể hiện trong “High School Musical” trở thành ca khúc “hit” trên thị trường, như: “You are the music in me”, “Everyday”, “Bet on it”... và có mặt trong Top 100 ca khúc được yêu thích nhất trên bảng xếp hạng Billboard. Với tài năng và ngoại hình bắt mắt, Zac Efron luôn là ứng viên nặng ký của các giải thưởng do khán giả tuổi teen bình chọn.
Sinh ngày 18-10-1987 tại California (Mỹ), ngay từ khi còn là một cậu bé, Zac Efron đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người cha, với giấc mơ trở thành ngôi sao cả về điện ảnh và âm nhạc. Năm 11 tuổi, Zac Efron theo học lớp thanh nhạc đầu tiên. Nếu cha của Zac Efron là người tạo mọi điều kiện cho anh theo đuổi giấc mơ diễn xuất, thì người thầy dạy thanh nhạc lại chính là người biến giấc mơ đó thành hiện thực. Không chỉ chọn Zac Efron đóng chính trong nhiều vở nhạc kịch như: “Gypsy”, “Peter Pan”, “Little Shop of Horrors”..., ông còn giới thiệu anh với một đại diện ở Los Angeles, và rồi Zac Efron sớm rời ngôi trường và quê nhà, khăn gói đến kinh đô điện ảnh Hollywood.
Ngay khi vừa đặt chân đến Los Angles, Zac Efron nhận vai diễn đầu tiên: diễn viên khách mời trong bộ phim truyền hình nổi tiếng “ER” (bộ phim lấy đề tài Y khoa, do nam diễn viên George Clooney đóng chính), sau đó là “Guardian”. Zac Efron có vai diễn “dài hơi” trong loạt phim nhiều tập “Summerland”. Xuất hiện liên tục trên truyền hình và được đề cử giải “Nghệ sĩ trẻ xuất sắc nhất” ở lĩnh vực này, nhưng phải chờ đến phim “High School Musical” thì cái tên Zac Efron mới thật sự nổi bật.
Tuy không thừa nhận là mình hấp dẫn nhưng Zac Efron cũng đã góp mặt trong rất nhiều cuộc bình chọn: 100 ngôi sao phim ảnh hấp dẫn nhất 2007 của tạp chí Empire, 30 ngôi sao dưới 30 tuổi nổi bật nhất 2008 do Entertainment Weekly chọn lựa, lọt vào Top 10 ngôi sao tuổi teen hot nhất năm 2008 của TV Guide, xếp thứ 15 trong Top 25 nam diễn viên dưới 25 tuổi nổi bật nhất năm 2008 do Moviefone chọn, có tên trong danh sách 100 người đẹp nhất thế giới năm 2009 do độc giả tạp chí People bình chọn...
Chưa hết, các ca khúc Zac Efron song ca với Vanessa Hudgens (“Breaking Free”, “Start of Something New”, “What Ive Been Looking For”...), ca khúc solo “Getcha Head in the Game” trong “High School Musical” cũng đã kịp lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100. “Breaking Free” do Zac Efron và Vanessa Hudgens song ca là ca khúc leo thang trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 nhanh nhất trong lịch sử âm nhạc, từ hạng 86 lên hạng 4 chỉ trong vòng 1 tuần.
Sau bao năm gắn bó với “High School Musical” chỉ toàn ca hát nhảy múa, chàng trai vàng - thần tượng của giới teen trên toàn thế giới đang rất nôn nóng chờ ngày “Me and Orson Welles” ra mắt. Trong bộ phim của đạo diễn Richard Linklater này, Zac Efron được thể hiện khả năng trong một vai diễn hoàn toàn khác. “Me and Orson Welles” lấy bối cảnh là thành phố New York năm 1937. Cậu học sinh 17 tuổi Richard Samuels (do Zac Efron đóng) đang chán ngán chuyện học hành và luôn mơ tưởng đến việc trở thành ngôi sao. Richard Samuels thỏa lòng mong đợi khi nhận được một vai diễn trong nhà hát Orson Welles Mercury. Cũng trong thời gian ở đây, cậu học sinh non nớt đã rơi vào mối tình với một phụ nữ lớn tuổi tên Sonja Jones (Claire Danes đóng) và được “mở mắt” bằng rất nhiều chuyện hậu trường phức tạp mà cậu chưa hề biết đến ngoài đời. Tỉnh mộng, trưởng thành hơn, Richard Samuels quyết định trở lại với trường học và từ bỏ giấc mơ diễn viên.
Hình tượng của Zac Efron trong “Me and Orson Welles” khác hẳn so với cậu học sinh đẹp trai Troy trong “High School Musical”. Trong phim mới này, Zac Efron xuất hiện rất chững chạc, già dặn và lịch lãm với mái tóc được chải ngôi một bên gọn gàng. Zac Efron tâm sự: rất háo hức muốn thử sức với những gì mới và muốn cộng tác với nhiều ngôi sao nổi tiếng.
DUYÊN KHÁNH (Theo Stars, AFP)