15/03/2018 - 07:33

Xung kích, tình nguyện vì cộng đồng 

Hưởng ứng Tháng Thanh niên 2018, tuổi trẻ quận Cái Răng sôi nổi ra quân thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực vì cộng đồng: chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo vệ môi trường... Các cơ sở Đoàn tổ chức nhiều sân chơi cho thanh thiếu nhi và các hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018).

Chung sức vì an sinh xã hội

Sáng cuối tuần 10-3, Quận đoàn Cái Răng phối hợp các đơn vị thuộc Tập đoàn FPT ra quân sửa chữa 3 căn nhà cho gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn: bà Từ Thị Tư (vợ liệt sĩ), ở phường Phú Thứ; ông Lê Văn Tho (con liệt sĩ), ở phường Ba Láng và chị Lâm Thị Sứt (hộ nghèo dân tộc Khmer) ở phường Hưng Thạnh. Chi phí sửa chữa mỗi căn nhà trị giá 20 triệu đồng do Tập đoàn FPT hỗ trợ.

Tuổi trẻ quận Cái Răng và nhân viên Chi nhánh Công ty TNHH phân phối FPT tại Mekong sơn sửa nhà cho chị Sứt ở khu vực 3, phường Hưng Thạnh. Ảnh: QUỐC THÁI
Tuổi trẻ quận Cái Răng và nhân viên Chi nhánh Công ty TNHH phân phối FPT tại Mekong sơn sửa nhà cho chị Sứt ở khu vực 3, phường Hưng Thạnh. Ảnh: QUỐC THÁI

Căn nhà chị Sứt, ở khu vực 3, phường Hưng Thạnh, thơm mùi vôi mới, cửa chính và cửa sổ sơn màu xanh sạch đẹp. Chị Sứt chia sẻ: “Gia đình không đất sản xuất nên vợ chồng tôi mướn khoảnh đất nhỏ để trồng cải, mang ra chợ bán. Lúc rảnh, ai mướn gì tôi làm nấy, tiền công nhật khoảng 100.000 đồng. Tuy nhiên, công việc không thường xuyên nên thu nhập bấp bênh”. Gia cảnh khó khăn, chị Sứt được địa phương xét tặng căn nhà tình thương năm 2012 và theo thời gian, căn nhà đã hư hỏng, xuống cấp. Giờ được Quận đoàn và các nhà hảo tâm quan tâm hỗ trợ chi phí sửa chữa, chị Sứt rất phấn khởi. Các đơn vị còn tặng nhiều phần quà thiết thực như: nồi cơm điện, bàn ghế để 2 con chị có góc học tập riêng.

Theo chị Phạm Ngọc Diệu, Bí thư Quận đoàn Cái Răng, trong Tháng Thanh niên, tuổi trẻ quận xây dựng và sửa chữa 6 căn nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Ngay sau Lễ ra quân Tháng Thanh niên, Quận đoàn và các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 3 Thành đoàn, gồm: Đoàn Thanh niên Công an TP Cần Thơ, Huyện đoàn Cờ Đỏ, Đoàn trường Đại học Tây Đô, Đoàn trường Cao đẳng Cần Thơ tổ chức khởi công nhà Khăn quàng đỏ cho em Nguyễn Minh Hiếu (học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Tân Phú), ở khu vực Phú Lễ, phường Tân Phú. Căn nhà trị giá 50 triệu đồng, trong đó, tuổi trẻ Cụm thi đua số 3 Thành đoàn hỗ trợ 35 triệu đồng, phần còn lại do địa phương vận động và gia đình đóng góp. Gia đình Hiếu thuộc diện hộ nghèo, không ruộng đất canh tác. Cha mẹ em làm thuê kiếm sống, thu nhập bấp bênh. Căn nhà gia đình Hiếu đang ở mái tôn bị mục và dột nát. Cùng thời điểm này, các cơ sở Đoàn trong quận tích cực huy động nguồn lực thực hiện phong trào Đền ơn đáp nghĩa; vận động quà, tập sách, dụng cụ học tập tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn...   

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Chị Phạm Ngọc Diệu cho biết: “Để triển khai hiệu quả Tháng Thanh niên, Ban Thường vụ Quận đoàn chỉ đạo cơ sở Đoàn khối phường thực hiện ít nhất 1 công trình và 1 phần việc thanh niên. Ở cấp quận, tuổi trẻ quận đăng ký thực hiện 4 công trình thanh niên”. Các công trình, phần việc tập trung hỗ trợ xây dựng nhà Nhân ái cho đoàn viên, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, lắp đèn chiếu sáng công cộng, các hoạt động bảo vệ môi trường, tuyên truyền về an toàn giao thông (ATGT). Tùy điều kiện thực tế, từng cơ sở Đoàn còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, ngày hội tiến bước lên Đoàn, hoặc hành trình về nguồn thăm các di tích văn hóa - lịch sử. Qua đó, giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng và đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ.

Từ đầu tháng 3 đến nay, Đoàn phường Phú Thứ vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia các hoạt động tuyên truyền về văn minh đô thị; hưởng ứng phong trào Ngày Thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh. Theo chị Phạm Ngọc Tuyền, Phó Bí thư Đoàn phường, phường cử đoàn viên phát tờ rơi tuyên truyền về ATGT cho thanh niên; tham gia vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tuyến đường Võ Nguyên Giáp dài khoảng 2km. Trong tháng 3, Đoàn phường tổ chức từ 2 đến 3 hoạt động bảo vệ môi trường nhằm tạo vẻ mỹ quan đô thị. Bên cạnh đó, Đoàn phường còn tích cực tham gia phát quang bụi rậm, trồng hoa, vận động nhân dân đóng góp xây dựng các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp. Còn ĐVTN phường Hưng Thạnh ra quân xóa trắng các biển quảng cáo trái phép, vệ sinh môi trường, hiến máu tình nguyện, phối hợp tổ chức tham quan các di tích văn hóa - lịch sử.

Theo Ban Thường vụ Quận đoàn, hướng tới kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuổi trẻ quận sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo sân chơi cho ĐVTN, thiếu nhi, như: Hội thao, ngày hội trò chơi dân gian, Thiếu niên khỏe - Tiến bước lên Đoàn; đồng thời, đẩy mạnh vận động các nguồn lực chăm lo thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Song song đó, tuổi trẻ các đơn vị còn tổ chức họp mặt cán bộ Đoàn, đoàn viên, sinh hoạt và giao lưu văn hóa văn nghệ ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn...

QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết