21/12/2011 - 15:21

Xu hướng thời trang sinh thái – Vải có nguồn gốc từ cây tre

Một cuộn chỉ làm từ tre (trái) và bộ sưu tập thời trang của H&M có nguồn gốc từ tre (phải).

Bạn có tưởng tượng một ngày nào đó, chúng ta có thể khoác lên người những bộ cánh cực kỳ thân thiện môi trường do được làm từ... vải tre?

Vải có nguồn gốc từ cây tre được chào đón như một giải pháp sinh thái thay thế cho các loại vải bông truyền thống mà trong quá trình trồng trọt, người ta phải dùng đến nhiều loại thuốc trừ sâu có hại cho môi trường. Tất nhiên, loại vải mới nghe có vẻ lạ tai này cũng mềm mại và lâu phai màu không kém gì vải bông.

Sarah Nami Ahn - nhà thiết kế thời trang làm việc tại Los Angeles (Mỹ) - cho biết bà ủng hộ xu hướng thời trang thân thiện môi trường. Theo bà, chưa có một định nghĩa chính xác thế nào là thời trang thân thiện môi trường, hay còn gọi là thời trang sinh thái. Người ta chỉ hình dung một cách chung chung rằng đó là sự kết hợp của những nguyên liệu hữu cơ hoặc tái chế, được xử lý mà không cần dùng đến các chất hóa học độc hại. Song, bà khẳng định rằng hiện giờ chưa có công ty thời trang nào hoàn toàn đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn trên. Hiện bà chủ của nhãn hàng thời trang NAMI đang cố gắng sử dụng càng nhiều giấy tái chế trong các mẫu thiết kế càng tốt, cũng như bắt đầu nghiên cứu loại vải sợi làm từ tre. Bà dự định tài trợ một dự án trồng tre quy mô lớn tại Nepal và sản xuất vải sợi thành phẩm ngay tại chỗ trước khi nhập về Mỹ nhằm giảm thiểu chi phí vận chuyển.

Phát biểu về vấn đề này, các chuyên gia môi trường cho biết họ rất hưởng ứng việc sản xuất loại vải mới từ tre - nguồn nguyên liệu có thể tái sinh. Theo các chuyên gia, tre có ưu điểm phát triển rất nhanh bởi nó giống một loại cỏ hơn là loại cây. Tre có thể được trồng rộng rãi tại nhiều nước ở châu Á. Việc trồng loại cây này trên diện rộng có những ưu điểm về môi trường như tạo lá phổi xanh lọc không khí cho con người. Nhiều chuyên gia về thời trang cho biết vải làm từ tre thậm chí còn mềm mại hơn cả vải bông, vải lanh hoặc vải cashmere - một loại vải được làm từ lông dê.

Để ủng hộ xu hướng thời trang sinh thái trên thế giới, công ty may mặc chuyên khai thác các loại nguyên liệu thân thiện môi trường H&M của Anh đã trình làng một bộ sưu tập thu-đông gồm những bộ quần áo với chất liệu làm từ cây tre. Bên cạnh đó, công ty này cũng đang bắt tay với Tổ chức môi trường Hòa bình Xanh (Greenpeace) để thực hiện chiến dịch mang tên “Detox” (tạm dịch: Khử độc), với mục tiêu giảm thiểu việc sử dụng cũng như mức độ ảnh hưởng của các hóa chất độc hại trong quá trình sản xuất vải vóc. Tương tự, hãng thời trang thể thao Puma cũng ủng hộ phong trào này khi cam kết sẽ cắt giảm toàn bộ lượng phát thải các chất hóa học độc hại từ dây chuyền sản xuất vào năm 2012. Hãng Nike cũng đang lên kế hoạch quảng bá và kêu gọi sự hợp tác từ các công ty trong cùng lĩnh vực.

Tuy vậy, việc sản xuất vải sinh thái từ cây tre cũng vấp phải một số khó khăn nhất định. Chẳng hạn, loài cây này không trồng phổ biến ở châu Âu, châu Mỹ... nên có khả năng các nước ở những khu vực này phải nhập nguyên liệu tre thô từ các nước châu Á. Mặt khác, quá trình vận chuyển xa cộng với kỹ thuật sản xuất công phu có thể khiến mặt hàng này trở nên rất đắt đỏ, khó phù hợp với túi tiền của đại bộ phận người dân.

BẢO TRÂM (Theo Tecca)

Chia sẻ bài viết