07/10/2011 - 15:09

Xây dựng "thành phố thông minh" với Urban OS

Các thành phố sẽ sớm có thể chăm sóc cư dân của mình nhờ vào hệ thống quản lý thông minh Urban OS được thiết kế riêng cho các vùng đô thị.

Mô hình “thành phố thông minh” PlanIT Valley sử dụng hệ thống quản lý đô thị Urban OS đang được xây dựng.  Ảnh: Daily Mail 

Urban OS hoạt động như một hệ điều hành máy tính nhưng nó giúp các tòa nhà, hệ thống giao thông và các dịch vụ vận hành trôi chảy. Ý tưởng đằng sau công nghệ này chính là phần mềm tập hợp dữ liệu từ các bộ cảm biến lắp đặt tại các tòa nhà và nhiều địa điểm khác để theo dõi những chuyện đang xảy ra ở một vùng đô thị. Theo đó, các thiết bị cảm biến quan sát mọi thứ từ những việc có phạm vi lớn như lưu lượng giao thông trong cả thành phố cho đến những việc nhỏ như các cảm ứng nhiệt độ bên trong các phòng cá nhân. Hệ điều hành này hoàn toàn tự động trong quản lý việc liên lạc giữa các cảm biến và thiết bị khác như đèn giao thông, điều hòa không khí hay máy bơm nước vốn ảnh hưởng đến chất lượng sống của thành phố.

Theo Steve Lewis, Giám đốc điều hành Living PlanIT (Bồ Đào Nha), công ty phát triển hệ điều hành Urban OS, việc tập hợp tất cả dữ liệu từ các cảm biến và dịch vụ thành một hệ thống kiểm soát bao quát có rất nhiều lợi ích, chẳng hạn giúp việc quản lý các cao ốc tốt hơn, cũng như giúp nhà quản lý có cái nhìn rộng hơn về những dịch vụ then chốt của thành phố như mật độ giao thông, mức độ sử dụng năng lượng và nước.

Kỹ thuật nền tảng của Urban OS được phát triển bởi hãng McLaren Electronic System – công ty đã chế tạo các cảm biến dành cho xe đua Công thức 1. Để hỗ trợ hàng nghìn thiết bị khác nhau trong một thành phố, hãng cũng phát triển một loạt dịch vụ ứng dụng dùng để chạy Urban OS gọi là PlaceApps mô phỏng không gian đô thị tương tự các ứng dụng trên điện thoại thông minh. Các nhà phát triển độc lập cũng có thể xây dựng những ứng dụng riêng để tiếp cận các dữ liệu và cung cấp dịch vụ cho thành phố.

Urban OS rất hữu ích trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn tại một tòa nhà. Các bộ cảm biến sẽ định vị đám cháy và hệ thống quản lý thông minh của tòa nhà sẽ hướng dẫn cư dân bên trong đi đến phần cầu thang an toàn, có thể bằng cách làm cho các bóng đèn nhấp nháy hoặc phát chuông báo động lớn hơn ở lối thoát hiểm. Khi đó, Urban OS sẽ điều chỉnh hệ thống đèn giao thông sao cho các xe cứu hỏa có thể đến được đám cháy nhanh nhất. Ông Lewis cho rằng ví dụ trên là lời khẳng định Urban OS có khả năng cung cấp giải pháp để phân tích lượng dữ liệu khổng lồ, đưa nó vào từng hoàn cảnh cụ thể và tiến hành các hành động thích hợp. Ông cũng nói thêm rằng các ứng dụng trên điện thoại thông minh cũng có thể kết nối vào hệ điều hành Urban OS để kiểm soát từ xa các thiết bị gia đình và hệ thống năng lượng hoặc thiết bị an toàn để trông nom sức khỏe của người già.

Hiện công ty Living PlanIT đang phối hợp với Cisco và Deutsche Telekom để hoàn thiện hệ thống. Lewis cho biết dự án thử nghiệm Urban OS mang tên PlanIT Valley đang được xây dựng ở phía Bắc Bồ Đào Nha và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm tới.

Với sản phẩm công nghệ giúp ích cho việc phát triển thành phố thông minh, Living PlanIT đã được Diễn đàn Kinh tế Thế giới đánh giá là một trong những công ty tiên phong của năm 2012 về công nghệ.

THÁI THANH (Theo BBC)

Chia sẻ bài viết