30/12/2021 - 09:52

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” 

Năm 2021, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) quận Bình Thủy gắn nội dung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” với thực hiện tốt các mặt công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Trong đó nổi bật là công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự…

Thanh niên quận Bình Thủy tham gia khám sức khỏe NVQS năm 2022.

Thanh niên quận Bình Thủy tham gia khám sức khỏe NVQS năm 2022.

Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) quận Bình Thủy vừa tổ chức khám sức khỏe NVQS năm 2022 cho 775 thanh niên. Sau khi hoàn thành công tác khám sức khỏe NVQS cho thanh niên, Hội đồng NVQS các phường sẽ tiến hành bình nghị, xét duyệt NVQS lần 2 trước khi đề nghị Chủ tịch UBND quận ra quyết định gọi thanh niên nhập ngũ. Năm 2022, quận Bình Thủy sẽ có 210 thanh niên nhập ngũ ở các đơn vị Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Thiếu tá Lê Minh Hoàng, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Ban CHQS quận, cho biết: “Năm 2021, quận Bình Thủy dẫn đầu công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của thành phố nên năm 2022 đơn vị quyết tâm giữ vững thành tích. Hội đồng NVQS quận đã chỉ đạo Hội đồng NVQS các phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Kết quả thanh niên nhận lệnh khám sức khỏe 2022 đều đến đúng thời gian quy định, tỷ lệ thanh niên đủ điều kiện sức khỏe cao hơn năm trước”.

Ban CHQS quận thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự. Đơn vị xây dựng và triển khai 2 cuộc tuyên truyền hướng nghiệp tuyển sinh quân sự năm 2021 ở các trường THPT trên địa bàn, với 2.765 học sinh dự. Kết quả có 41 thí sinh tham dự tuyển sinh quân sự, trong đó có 10 em trúng tuyển vào các học viện, nhà trường trong Quân đội. Bên cạnh đó, Ban CHQS quận chỉ đạo Ban CHQS các phường tham mưu UBND phường chỉ đạo kiện toàn Hội đồng Giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh phường; thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tiếp tục quán triệt, thực hiện các văn bản của trên về giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh… cho các đối tượng.

Ban CHQS quận thường xuyên quan tâm chỉ đạo chặt chẽ công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang (LLVT) quận. Đến nay, Ban CHQS quận xây dựng, sắp xếp, biên chế lực lượng thường trực đạt 93,10% so với biên chế; sắp xếp biên chế các đơn vị Dự bị động viên đạt 99,85%; xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ theo Thông tư 77 của Bộ Quốc phòng, tỷ lệ đảng viên trong dân quân đạt 18,46%. LLVT quận tham gia nhiều hoạt động giúp dân gắn với xây dựng văn minh đô thị; xây dựng cầu, đường giao thông; chăm lo cho gia đình chính sách... Ban CHQS quận đã điều động 100 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp dân khắc phục hậu quả sạt lở, hỏa hoạn; điều động 84 cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19. Anh Trương Minh Đạo, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Long Tuyền, cho biết: “Năm nay, trên địa bàn phường xảy ra 3 vụ sạt lở bờ sông, 2 đoạn đường bị sụt lún. Ban CHQS phường đã kịp thời tham mưu UBND phường điều động dân quân hỗ trợ 80 ngày công khắc phục hậu quả. Đơn vị tham gia tốt công tác hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19, như: hỗ trợ xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2, tiêm vaccine ngừa COVID-19...”.

Theo Thiếu tá Lê Minh Hoàng, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Ban CHQS quận, tuy ảnh hưởng dịch COVID-19 nhưng năm nay Ban CHQS quận tổ chức thực hiện tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng và huấn luyện các đối tượng theo quy định. Đơn vị huấn luyện cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, Dân quân tự vệ đúng nội dung, thời gian quy định. Kết quả kiểm tra các nội dung, 100% đạt yêu cầu, trong các nội dung giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự có từ 76% khá, giỏi trở lên; kiểm tra bắn đạn thật cho các đối tượng đạt yêu cầu. Đơn vị tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, diễn tập chỉ huy - tham mưu 1 bên, 1 cấp trên bản đồ theo đúng kế hoạch huấn luyện; chỉ đạo Ban CHQS phường Thới An Đông và Long Hòa diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021 bảo đảm an toàn tuyệt đối và đạt kết quả khá tốt.

Thời gian tới, Ban CHQS quận tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp của LLVT quận, nhất là bản lĩnh chính trị, khả năng sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện giỏi; chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị - trật tự xã hội trên địa bàn; tổ chức huấn luyện, luyện tập và diễn tập bảo đảm an toàn, đạt kết quả cao; thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022… Đồng thời, tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Tiêu biểu, mẫu mực”.

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết