06/01/2019 - 17:30

Làm việc với Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Võ Thành Thống:

Xây dựng chiến lược phát triển trường, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố 

(CT)- Chiều 5-1, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống làm việc với Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ về công tác đào tạo năm 2019 và kế hoạch nâng cao chất lượng đào tạo. Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ; ông Phạm Thanh Vận, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ và đại diện một số sở, ban, ngành thành phố.

Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Sau 5 năm thành lập, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ đã có bước phát triển đáng kể. Trường hiện có 193 cán bộ, viên chức (15 tiến sĩ, 122 thạc sĩ); 38 cán bộ, viên chức đang học sau đại học. Năm 2018, trường tuyển được 861 sinh viên (đạt trên 100% chỉ tiêu), nâng quy mô đào tạo lên hơn 3.100 sinh viên ở 12 ngành đại học chính quy. Năm nay, trường dự kiến có thêm 3 ngành mới là Ngôn ngữ Anh, Khoa học dữ liệu và Logistics - Quản lý chuỗi cung ứng. Trường đã có 2 khóa (340 sinh viên) tốt nghiệp ra trường, với tỷ lệ có việc làm hơn 90%. Cán bộ, giảng viên trường thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố, 6 đề tài cấp cơ sở, 32 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước... Năm 2019, trường tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học và gắn kết với doanh nghiệp,... để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng yêu cầu cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0....

Ông Võ Thành Thống đánh giá cao nỗ lực của tập thể nhà trường trong 5 năm qua và ghi nhận những kiến nghị của trường. Đồng thời đề nghị, trường cần xây dựng chiến lược phát triển nhà trường tầm nhìn đến năm 2050. Trên cơ sở đó, xác định ngành nghề đào tạo ở từng giai đoạn cụ thể phục vụ cho thành phố; có giải pháp đầu tư, bổ sung nguồn lực (nhất là đội ngũ giảng viên); qua đó nâng cao chất lượng đào tạo, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, đáp ứng nhu cầu phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của thành phố.

Tin,ảnh: B.Ngọc

Chia sẻ bài viết