Ðể có thể mở lại các trường học ở châu Âu và châu Á, giáo viên và nhân viên nhà trường cần nằm trong nhóm ưu tiên tiêm vaccine ngừa COVID-19. Ðây là khuyến nghị được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) đưa ra ngày 30-8.
Trong tuyên bố, WHO và UNICEF nhấn mạnh sự cần thiết của việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho giáo viên và nhân viên trường học như một phần của biện pháp duy trì việc mở cửa các trường học trong suốt đại dịch. Tuyên bố nêu rõ cần triển khai đồng thời việc thực hiện khuyến nghị, được một nhóm chuyên gia WHO đưa ra vào tháng 11-2020, trong khi đảm bảo việc tiêm chủng cho những người dễ bị tổn thương trong xã hội.

Tiêm vaccine cho một giáo viên ở Mỹ.
Tuyên bố khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì các lớp học trực tiếp trong bối cảnh các trường học sẽ được mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Hè và biến thể Delta đang lây lan mạnh. Theo Giám đốc WHO khu vực châu Âu, ông Hans Kluge, đây là điều quan trọng đối với giáo dục trẻ em, sức khỏe tâm thần cũng như các kỹ năng xã hội của trẻ, cũng như đối với các trường học, vốn giúp mang lại hạnh phúc cho trẻ, cũng như góp phần giúp trẻ trở thành những người có ích trong xã hội.
Bên cạnh đó, WHO và UNICEF kêu gọi các nước triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em trên 12 tuổi, cũng như những người có bệnh lý nền có nguy cơ mắc COVID-19 nặng. Các cơ quan LHQ cũng nhắc lại tầm quan trọng của việc thực hiện các biện pháp cải thiện môi trường trường học, trong đó cần thông gió tốt hơn, chia nhỏ lớp học, thực hiện giãn cách xã hội, cũng như xét nghiệm COVID-19 thường xuyên cho trẻ em và nhân viên nhà trường.
* Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã chỉ đạo Bộ Y tế nước này mua thêm vaccine ngừa COVID-19 tiêm cho trẻ em từ 12-18 tuổi nhằm chuẩn bị cho việc mở cửa lại trường học một cách an toàn.
Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Thanakorn Wangboonkongchan cho biết dự kiến nước này sẽ mua được 140 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 các loại vào cuối năm nay.
Cục Kiểm soát Dịch bệnh (DDC) cho biết khoảng 3 triệu người Thái Lan hoàn thành 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 sẽ được tiêm mũi tăng cường thứ 3 từ cuối tháng 9 tới. Theo Cục trưởng DDC Opas Karnkawinpong, mũi vaccine tăng cường sẽ phụ thuộc vào sự sẵn có của nguồn cung tại thời điểm đó.
Tờ Bangkok Post dẫn một nguồn tin của Bộ Y tế Thái Lan cho biết ban đầu vaccine của các hãng AstraZeneca và Pfizer sẽ được dùng để tiêm nhắc lại vì đến thời điểm đó sẽ có đủ nguồn cung từ hai nhà sản xuất này. Trong số 3 triệu người cần tiêm mũi nhắc lại, nhiều người đã được tiêm hai mũi vaccine của Sinovac trước đó ít nhất 3 tháng.
Tính đến ngày 28-8, Thái Lan đã tiêm được tổng cộng hơn 30 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 trên toàn quốc.
Liên quan đến tình hình dịch bệnh, Thư ký Thường trực Bộ Y tế Kiattiphum Wongrajit cho biết làn sóng lây nhiễm thứ 3 dịch COVID-19 ở Thái Lan đang có những dấu hiệu giảm bớt, do đó, tỷ lệ lấp đầy giường bệnh ở thủ đô Bangkok và các tỉnh xung quanh đã giảm, đặc biệt là đối với những bệnh nhân có các triệu chứng nhẹ.
Trước đó, Trung tâm Xử lý tình hình COVID-19 đã thông báo nới lỏng các hạn chế để phòng, chống COVID-19 đối với một số doanh nghiệp ở 29 tỉnh thuộc diện kiểm soát tối đa và nghiêm ngặt, bao gồm nhà hàng, trung tâm mua sắm, thẩm mỹ viện, cửa hàng mát-xa và công viên, kể từ ngày 1-9. Ngoài ra, dự kiến từ đầu tháng tới Tổng cục Hàng không dân dụng Thái Lan sẽ cho phép thực hiện các chuyến bay thương mại nội địa đi và đến những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch. Tuy nhiên, lệnh giới nghiêm ban đêm từ 21 giờ tối hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau vẫn có hiệu lực thêm ít nhất 2 tuần nữa.
Ngày 30-8 Thái Lan ghi nhận thêm 15.972 ca mắc mới COVID-19 cùng 256 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua, đưa tổng số các ca mắc lên 1.190.063 ca, trong đó có 11.399 người không qua khỏi.
NGỌC HÀ (TTXVN)