07/05/2010 - 21:59

Vượn người lắc đầu để nói "không"

Vượn bonobo. Ảnh: PA 

Loài vượn bonobo có quan hệ gần gũi nhất với con người lần đầu tiên được phát hiện cũng biết biểu thị sự không hài lòng bằng động tác lắc đầu. Các nhà khoa học tại Viện nghiên cứu Max Planck (Đức) quay được cảnh khỉ bonobo mẹ lắc đầu để ngăn không cho con của nó leo trèo. Trong một đoạn phim khác, khỉ bonobo cũng lắc đầu khi một con khác đang tìm cách trộm thức ăn của nó. Còn cảnh quay ở Thảo cầm viên Leipzig cho thấy khỉ mẹ cũng lắc đầu không tán thành khi khỉ con đùa nghịch với thức ăn. Các nhà nghiên cứu cho rằng hành động của khỉ bonobo có thể là tiền thân của động tác lắc đầu ở người.

Các loài linh trưởng ở châu Phi như khỉ bonobo và tinh tinh được biết có khả năng thực hiện các điệu bộ bằng đầu như gật, cúi, lắc để giao tiếp với đồng loại. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên, các chuyên gia quan sát thấy vượn người lắc đầu để biểu lộ thái độ không cho phép hoặc ngăn cản hành động của một con khác. Trong quá trình quan sát hành vi của vượn bonobo, tinh tinh, khỉ đột và đười ươi ở 6 vườn thú châu Âu, các nhà khoa học nhận thấy có đến 4 con bonobo lắc đầu thể hiện sự không đồng ý ở 13 tình huống khác nhau.

Theo các chuyên gia, vượn bonono thể hiện nhiều cử chỉ sử dụng đầu hơn so với tinh tinh, và chúng được xem “có trình độ” hơn trong việc sử dụng đầu để chuyển tải ý nghĩa trong giao tiếp. Tuy nhiên, các nhà khoa học chưa xác định có phải lúc nào động tác lắc đầu của vượn bonobo cũng đều mang ý nghĩa là “không”.

THUẬN HẢI (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết