16/02/2026 - 06:47

Nay có “bác sĩ nhà”

Phát huy “chiến lược mềm” 

Theo Sở Y tế TP Cần Thơ, hệ thống trạm y tế cấp xã của thành phố đạt chuẩn Bộ tiêu chí quốc gia về y tế cơ sở. Trong đó, đảm bảo các tiêu chí quan trọng về nhân lực tại trạm. Đội ngũ thầy thuốc cơ sở luôn hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện: sâu y lý, giàu y đức, giỏi y thuật. 

Cán bộ Trạm Y tế xã Vĩnh Trinh sơ cấp cứu ban đầu cho người bị tai nạn chấn thương. 

Bác sĩ “mát tay”

Là cán bộ y tế của Trạm Y tế xã Vĩnh Trinh, công việc thường nhật của anh Phạm Nghị Sĩ là hỏi bệnh từng người, ghi nhận triệu chứng người bệnh gặp phải, tư vấn cặn kẽ về tình trạng bệnh, chế độ ăn uống và sử dụng thuốc. Lắng nghe và chia sẻ là một trong những “bí quyết” giúp đội ngũ y bác sĩ Trạm Y tế Vĩnh Trinh hoàn thành nhiệm vụ.

Bà Bùi Kim Ngân (62 tuổi) kể, cô có bướu giáp và bệnh đái tháo đường. Trước đây, cô thường lên tuyến trên tái khám, mà mỗi lần đi là mỗi lần khó. Nghe hàng xóm khen ngợi y bác sĩ ở trạm “mát tay” nên từ 2 tháng nay, cô đến đây khám và rất an tâm.

Không riêng tại xã Vĩnh Trinh mà các trạm y tế đều nhận ra “chiến lược mềm” dẫn tới sự tin cậy giữa thầy thuốc và bệnh nhân là thái độ, kỹ năng giao tiếp. Có gần 20 năm làm cán bộ y tế xã, bác sĩ Mai Thanh Hùng, Trưởng Trạm Y tế xã Nhơn Ái, cho biết đôi khi người bệnh khó chịu, cáu gắt do bệnh tật, thầy thuốc cần bình tĩnh, nhẫn nại. Có như vậy, người bệnh mới hợp tác, việc điều trị mới hiệu quả. Bên cạnh nguồn thuốc thiết yếu đầy đủ, phương tiện hiện đại thì yếu tố quan trọng nhất tạo nên uy tín của hệ thống y tế cơ sở chính là đội ngũ bác sĩ.

Tại Cần Thơ, trước đây mỗi trạm thường có duy nhất 1 bác sĩ, đảm trách nhiều công tác nên nhiều khi dân đến trạm không gặp. Hiện nay, mỗi trạm y tế đều có từ 3-5 bác sĩ, nên lúc nào cũng có bác sĩ trực khám bệnh cho bệnh nhân. Đội ngũ này thường xuyên được cập nhật kiến thức.

Bác sĩ Phạm Văn Tùng, Phó trưởng Trạm Y tế xã Trường Thành là tấm gương điển hình về tinh thần ham học hỏi. Anh tham gia nhiều lớp đào tạo chuyên khoa như siêu âm, điện tim, da liễu, cơ xương khớp… Bác sĩ Tùng bộc bạch: “Vừa làm, vừa học tất nhiên là cực. Nhưng kiến thức y khoa tiến bộ nhanh chóng, nếu bác sĩ không cập nhật, khó đáp ứng yêu cầu công việc”.

Xông pha tuyến đầu

Bên cạnh khám chữa bệnh, hệ thống trạm y tế cấp xã còn đảm trách nhiều chương trình mục tiêu quốc gia. BS Mai Thanh Hùng, Trưởng Trạm Y tế xã Nhơn Ái, cho biết trạm chú trọng quản lý tình hình mắc các bệnh mạn tính không lây tại cộng đồng. Từ đó, triển khai các giải pháp can thiệp, đặc biệt là truyền thông nâng cao ý thức, nhằm ngăn ngừa nguy cơ và kéo giảm tỷ lệ mắc bệnh.

Hiện Trạm Y tế xã Nhơn Ái quản lý khoảng 700-800 bệnh nhân đái tháo đường; gần 1.500 bệnh nhân tăng huyết áp. Bên cạnh khám và chữa bệnh, bác sĩ tư vấn, khuyến cáo người bệnh thực hiện lối sống lành mạnh; các giải pháp ngăn ngừa bệnh nguy hiểm khác như tim mạch, đột quỵ ngày càng trẻ hóa. Trạm Y tế xã còn tạo kênh kết nối với người dân thông qua các nhóm khám chữa bệnh từ xa, tiêm ngừa, y tế học đường. Ở những “diễn đàn” này, cán bộ y tế chủ động thông tin kiến thức chăm sóc sức khỏe; phản hồi thắc mắc của bà con về các vấn đề y tế địa phương.

Dịch bệnh truyền nhiễm luôn là nỗi lo thường trực của cán bộ y tế cơ sở, trong đó sốt xuất huyết và tay chân miệng lưu hành quanh năm. Bác sĩ Phạm Văn Tùng, Phó trưởng Trạm Y tế xã Trường Thành, cho biết từ đầu năm đến nay, địa phương có hơn 20 ca mắc sốt xuất huyết và 40 ca tay chân miệng. Mỗi khi có thông tin ổ dịch, cán bộ y tế xã lại “ra trận” khoanh vùng ổ dịch, xử lý môi trường, tuyên truyền, vận động các hộ gia đình hợp tác phòng bệnh, dập dịch. Sau 1 tháng, địa phương không còn dấu hiệu dịch lây lan thì cán bộ y tế mới tạm yên tâm.

Theo Sở Y tế TP Cần Thơ, đến giữa tháng 10-2025, mạng lưới cơ sở y tế mở rộng lên đến 41 bệnh viện (gồm 5 bệnh viện thuộc bộ, ngành; 13 bệnh viện tư nhân và 23 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa trực thuộc Sở Y tế), 16 trung tâm chuyên ngành; 22 trung tâm y tế khu vực với 103 trạm y tế xã, phường trực thuộc. Y tế thành phố có gần 15.000 công chức, viên chức, người lao động (675 người trình độ sau đại học, gần 7.000 người trình độ đại học...). Trong đó có 275 bác sĩ công tác tại tuyến xã. Số bác sĩ trên vạn dân đạt 14,8 bác sĩ; số giường bệnh trên vạn dân đạt 43,9 giường. 

Ông Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, cho biết ngành Y tế TP Cần Thơ xác định trọng tâm của năm 2026 là hoàn thiện hạ tầng và triển khai kỹ thuật cao, góp phần đưa Cần Thơ trở thành trung tâm khám chữa bệnh chuyên sâu của vùng ĐBSCL. Sự phát triển đột phá của hệ thống y tế cơ sở, nhất là trung tâm y tế khu vực góp phần cùng toàn ngành hoàn thành tốt trọng trách chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Bài, ảnh: THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết