16/02/2026 - 06:55

Nay có “bác sĩ nhà”

Đưa kỹ thuật cao về cơ sở 

Trong hợp nhất và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, ngành Y tế Cần Thơ thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy, tổ chức các trung tâm y tế khu vực với nhiệm vụ vừa đảm bảo y tế dự phòng, vừa tiếp tục phát triển các kỹ thuật cao và chuyên sâu tại cơ sở nhằm giảm tải cho tuyến trên.

Trung tâm Y tế khu vực Ô Môn chú trọng đào tạo nhân lực, phát triển kỹ thuật cao và chuyên sâu. 

Bước chuyển mình sau hợp nhất

Bác sĩ CKII Lê Minh Bạch, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Ô Môn, tâm sự: “Trước đây, Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn có nhiệm vụ chính là điều trị. Khi hợp nhất các đơn vị y tế, trung tâm có địa bàn rộng, thêm nhiệm vụ y tế dự phòng, đồng thời tiếp tục phát triển chuyên sâu theo định hướng bệnh viện trước đây. Trước tình hình đó, Ban Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Ô Môn đoàn kết, kịp thời giải quyết các khó khăn về chuyên môn, kinh phí, nhân sự; đảm bảo đơn vị phát triển đúng hướng”.

Tại Trung tâm Y tế khu vực Thốt Nốt, Bác sĩ CKII Giang Phước Điền, Giám đốc Trung tâm, cho biết mỗi thành viên Ban Giám đốc phụ trách một khoa, phòng, lĩnh vực, để sâu sát chỉ đạo, theo dõi, hỗ trợ các bộ phận kịp thời. Nhờ vậy, đơn vị đã giải quyết được vấn đề tồn tại trước hợp nhất là chỉ có hơn 800 lượt khám/ngày và bệnh nội trú chỉ hơn 200/400 giường bệnh. 

Bác sĩ CKII Trần Phước Sang, Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp của Trung tâm Y tế khu vực Thốt Nốt, cho biết: Sau hợp nhất, Khoa Ngoại tổng hợp tiên phong thực hiện chiến lược tiếp cận bệnh nhân theo hướng cá nhân hóa. Khoa lần lượt triển khai nhiều kỹ thuật cao, rút ngắn quy trình khám chữa bệnh, thực hiện mổ theo yêu cầu và mổ trong ngày. Trung tâm được đầu tư nhiều thiết bị hiện đại. 

Các trung tâm y tế khu vực tại TP Cần Thơ cũng quan tâm cải tiến chất lượng và thúc đẩy chuyển đổi số. Trung tâm Y tế khu vực Ô Môn dẫn đầu kết quả triển khai bệnh án điện tử ở tuyến y tế khu vực và nhiều giải pháp công nghệ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn. Còn tại Trung tâm Y tế khu vực Thốt Nốt, Phó Giám đốc phụ trách Tổ quản lý chất lượng, với sự tham gia của 1 tiến sĩ y khoa đang công tác tại trung tâm. Trung tâm vận hành hệ thống báo động đỏ, đảm bảo an toàn người bệnh, được Sở Y tế công nhận có giá trị ứng dụng cao. 

Đột phá với kỹ thuật cao, chuyên sâu

Hiện các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp Trung tâm Y tế khu vực Thốt Nốt làm chủ nhiều kỹ thuật ngoại khoa, như: cắt túi mật nội soi, thủng dạ dày, ruột thừa; mổ cho trường hợp thai ngoài tử cung, u nang buồng trứng, cắt tử cung toàn phần; phẫu thuật kết hợp xương; ghép da điều trị bỏng, sẹo co rút... Mỗi tháng, Khoa Ngoại Tổng hợp thực hiện 150-180 ca mổ, chưa kể cấp cứu. Bác sĩ CKII Giang Phước Điền cho biết, lượng bệnh đến khám và điều trị trung bình khoảng 1.000 lượt khám ngoại trú/ngày; về nội trú, có trên 300 bệnh nằm viện, có khi tăng lên 350-380 lượt. Trung tâm tiếp tục triển khai kỹ thuật cao, chuyên sâu, kết hợp đông - tây y...

Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Ô Môn Lê Minh Bạch cho biết, công tác chuyên môn phát triển mạnh mẽ, với 6 kỹ thuật mới được triển khai, cùng hệ thống phòng mổ hiện đại. Năm 2025, các bác sĩ trung tâm thực hiện gần 5.000 ca mổ. Trong hơn 400 cán bộ y tế của đơn vị, có 52 bác sĩ, với hơn 50% trình độ sau đại học. Trung tâm đang cử đi đào tạo 2 thạc sĩ, 1 cán bộ trình độ CKII và 4 cán bộ trình độ CKI… 

Còn hướng đi khác của Trung tâm Y tế khu vực Cái Răng là lĩnh vực chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư. TS.BS Trương Tỷ, Giám đốc Trung tâm, cho biết trên cơ sở ký kết hợp tác với Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ, cán bộ y tế trung tâm cập nhật nhiều kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc giảm nhẹ cho người bệnh nan y, nhất là giai đoạn cuối. Mỗi ngày, trung tâm tiếp nhận nhiều ca bệnh, nhiều người từ tỉnh khác. Từ đó, góp phần giảm tải cho tuyến trên.

Bài, ảnh: THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết