TS.BS La Văn Phú, Trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đã đưa một trong những kỹ thuật tiên tiến nhất trên thế giới trong lĩnh vực phẫu thuật thoát vị thành bụng điều trị cho bệnh nhân vùng ĐBSCL. Qua 8 năm, bác sĩ Phú và đồng nghiệp đã thực hiện gần 300 ca phẫu thuật nội soi, giúp người bệnh thoát vị thành bụng được chữa trị hiệu quả, cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống.
Tiên phong triển khai kỹ thuật cao
Thoát vị thành bụng là bệnh lý khá phổ biến, đặc biệt ở những bệnh nhân có tiền căn phẫu thuật vùng bụng, kể cả các trường hợp phẫu thuật nội soi. Căn bệnh này gây đau đớn, ảnh hưởng nặng nề đến lao động và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Trong hơn 30 năm gắn bó với nghề y, TS.BS La Văn Phú đã chứng kiến nhiều bệnh nhân thoát vị thành bụng phải chịu đau đớn kéo dài, nhiều lần tái phát, cùng sự mặc cảm. Một trong những trường hợp bác sĩ Phú nhớ mãi là bệnh nhân nữ khoảng 50 tuổi, bị thoát vị vết mổ thành bụng sau phẫu thuật lấy thai trước đó. Khối ruột sa khiến bụng phình to như phụ nữ mang thai. Những ca bệnh ấy đã thôi thúc TS.BS La Văn Phú tìm hướng đi mới, điều trị hiệu quả, an toàn hơn cho người bệnh.
Trước đây, điều trị thoát vị thành bụng chủ yếu là mổ mở với khâu cân cơ kết hợp đặt mảnh ghép nhân tạo. Dù giúp giảm tỷ lệ tái phát, phương pháp này vẫn tồn tại nhiều hạn chế như vết mổ lớn, đau nhiều sau mổ, thời gian hồi phục kéo dài và nguy cơ nhiễm trùng vết mổ. Khi phẫu thuật nội soi phát triển mạnh, TS.BS La Văn Phú đã chủ động cập nhật các khuyến cáo quốc tế, nghiên cứu sâu các tài liệu chuyên về thoát vị thành bụng bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, đồng thời tham dự nhiều hội nghị chuyên ngành trong và ngoài nước. Theo bác sĩ Phú, ngoại ngữ là cầu nối quan trọng giúp tiếp cận nhanh các kỹ thuật tiên tiến và vận dụng phù hợp.

TS.BS La Văn Phú và đồng nghiệp thực hiện phẫu thuật nội soi điều trị cho bệnh nhân thoát vị thành bụng. Ảnh BVCC
Từ năm 2018, Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ bắt đầu triển khai điều trị thoát vị thành bụng bằng phẫu thuật nội soi đặt tấm lưới nhân tạo trong phúc mạc (IPOM), dựa trên các kỹ thuật đã được áp dụng rộng rãi và chuẩn hóa tại nhiều trung tâm ngoại khoa trên thế giới. Đặc biệt, sau đợt tập huấn chuyên sâu tại Trung tâm huấn luyện phẫu thuật nội soi nâng cao ở Singapore vào năm 2019, các kỹ thuật này được TS.BS La Văn Phú và ê-kíp điều chỉnh, chuẩn hóa và triển khai phù hợp với điều kiện bệnh viện công lập tuyến tỉnh.
Tuy nhiên, qua nghiên cứu tài liệu và thực tiễn điều trị, TS.BS La Văn Phú nhận thấy phương pháp đặt lưới trong phúc mạc vẫn còn những hạn chế về chi phí và mức độ đau sau mổ trong một số trường hợp. Vì vậy, sau 3 năm triển khai kỹ thuật trên, đến năm 2022, bác sĩ Phú cùng ê-kíp tiếp tục triển khai kỹ thuật phẫu thuật nội soi đặt mảnh ghép nhân tạo sau cơ thẳng bụng (e-TEP), một phương pháp tiên tiến được ứng dụng tại nhiều trung tâm lớn trên thế giới. Tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, kỹ thuật này được áp dụng có chọn lọc, giúp giảm đau, giảm biến chứng và mang lại hiệu quả lâu dài cho người bệnh.
Bền bỉ cống hiến
Đến nay, các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đã phẫu thuật khoảng 300 bệnh nhân thoát vị thành bụng bằng phẫu thuật nội soi. TS.BS La Văn Phú và đồng nghiệp đã chia sẻ kinh nghiệm tại nhiều hội nghị khoa học trong nước và quốc tế, đặc biệt là Hội nghị Thoát vị thế giới năm 2024 tổ chức tại Singapore. Bác sĩ Phú chia sẻ, khi đứng trước diễn đàn quốc tế, giới thiệu những thành tựu ngoại khoa của Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, bên cạnh niềm tự hào là động lực để tiếp tục phấn đấu, nghiên cứu nâng cao chất lượng điều trị. Bác sĩ đã hoàn thành chương trình Tiến sĩ Ngoại tiêu hóa.
Với những đóng góp bền bỉ cho ngành ngoại khoa nói chung và lĩnh vực phẫu thuật thoát vị bẹn, thoát vị thành bụng nói riêng, TS.BS La Văn Phú đã được Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật Nội soi Việt Nam tín nhiệm bầu giữ vai trò Phó Chủ tịch Chi hội Thoát vị Việt Nam. Bác sĩ Phú cũng đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như Thầy thuốc Ưu tú, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và Huân chương Lao động hạng Ba…
Bác sĩ Phú cho rằng trong ngoại khoa, sự đồng lòng của ê-kíp quan trọng không kém kỹ năng cá nhân, bởi mỗi ca mổ thành công là kết tinh của tri thức, kinh nghiệm và trách nhiệm tập thể. Vì lẽ đó, ngoài việc trực tiếp truyền thụ kinh nghiệm chuyên môn cho các bác sĩ trẻ trong khoa, các học viên bác sĩ nội trú, TS.BS La Văn Phú còn tích cực góp phần đào tạo nguồn nhân lực ngoại khoa cho vùng ĐBSCL.
BS CKII Trần Dạ Thảo, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết, Ban Giám đốc bệnh viện đánh giá rất cao tinh thần dấn thân, tận tụy với người bệnh, với thế hệ thầy thuốc trẻ của TS.BS La Văn Phú. Thành tựu trong triển khai các kỹ thuật cao, đặc biệt là con số gần 300 ca mổ thoát vị thành bụng, là minh chứng cho tinh thần đồng lòng vì sức khoẻ người dân. Việc bác sĩ Phú làm chủ kỹ thuật này tại Cần Thơ đã giúp người dân ĐBSCL được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, tiết kiệm chi phí cho bà con và giảm tải áp lực cho tuyến trên. Với vai trò Trưởng Khoa Ngoại, bác sĩ Phú đã xây dựng một môi trường làm việc và học thuật cởi mở để các bác sĩ trẻ được truyền đạt, được khuyến khích sáng tạo và chịu trách nhiệm.
THU SƯƠNG