Thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Cần Thơ luôn chú trọng xây dựng môi trường học tập và rèn luyện tiếng Pháp cho học sinh. Qua đó góp phần nâng cao năng lực ngoại ngữ, mở rộng cơ hội giao lưu văn hóa cho các em và hướng đến hội nhập quốc tế.

Các đại biểu, thầy trò Trường THPT Châu Văn Liêm tại buổi lễ trao biển hiệu kiểm định chất lượng giáo dục Label FrancEducation cho trường.
Sự kiện trao biển hiệu kiểm định chất lượng giáo dục Label FrancEducation cho 2 đơn vị là Trường THPT Châu Văn Liêm và Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi vừa diễn ra đánh dấu bước ngoặt quan trọng của việc hợp tác đào tạo tiếng Pháp tại TP Cần Thơ. Đây còn là bước tiến mới trong dạy và học ngôn ngữ này tại các nhà trường.
Cô Trần Thị Lụa, Hiệu trưởng Trường THPT Châu Văn Liêm, cho biết: “Danh hiệu này khẳng định chất lượng giảng dạy, ghi nhận nỗ lực của thầy và trò Trường THPT Châu Văn Liêm trong việc nâng cao năng lực tiếng Pháp và triển khai hiệu quả dạy học các môn khoa học bằng tiếng Pháp”.
Theo cô Trần Thị Lụa, việc gia nhập mạng lưới các trường đạt chuẩn Label FrancEducation toàn cầu mở ra cơ hội kết nối, giao lưu và học hỏi với các nền giáo dục tiên tiến, góp phần nâng cao uy tín và khẳng định vị thế của trường trên bản đồ giáo dục Việt Nam và khu vực. Danh hiệu này cũng tạo niềm tin cho phụ huynh và học sinh. Nhà trường cam kết tiếp tục đầu tư nguồn lực, đổi mới phương pháp dạy, học để xứng đáng với sự tin tưởng của các cơ quan ngoại giao và các cấp lãnh đạo.
Em Nguyễn Trần Thùy Anh, học sinh lớp 10AP, Trường THPT Châu Văn Liêm, chia sẻ: “Em thấy rất tự hào khi được học tập trong môi trường có chương trình tiếng Pháp chất lượng. Việc học các môn khoa học bằng tiếng Pháp giúp em rèn luyện tư duy logic, đồng thời tiếp cận kiến thức khoa học bằng ngoại ngữ, qua đó nâng cao kỹ năng ngôn ngữ và tạo thêm hứng thú với môn học”. Thùy Anh bắt đầu học tiếng Pháp từ năm học lớp 1 và hiện học song song cả 2 ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Pháp. Trong tương lai, Thùy Anh mong muốn được du học tại Pháp hoặc các nước châu Âu để tìm hiểu sâu hơn về ngôn ngữ và văn hóa.
Theo Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi, danh hiệu Label FrancEducation là niềm tự hào và động lực để tập thể hội đồng sư phạm, học sinh nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục. Em Trần Minh Phúc, học sinh lớp 3.6 của trường cho biết, từ năm lớp 1, em đã học tiếng Pháp và rất vui khi được học ngôn ngữ này. Em rất yêu thích môn học này và ước mơ sau này sẽ được du học tại Pháp.
Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, Trường THPT Châu Văn Liêm và Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi là 2 trường đã tham gia giảng dạy chương trình song ngữ từ những năm đầu khi chương trình này có mặt tại Việt Nam - vào năm 1995. Học sinh của 2 trường đã đạt thành tích rất tốt trong học tập. Nhiều học sinh Trường THPT Châu Văn Liêm sau khi tốt nghiệp THPT đã tiếp tục theo học các chuyên ngành đại học có sử dụng tiếng Pháp ở Việt Nam hoặc đi du học tại Pháp và có nghề nghiệp vững chắc. Hơn 90% học sinh Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi mỗi năm tiếp tục theo học chương trình song ngữ tiếng Pháp ở bậc THCS và đạt nhiều thành tích cao.
Ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Pháp TP Cần Thơ, cho biết: “Nhiều năm qua, ngành Giáo dục thành phố đã tích cực nâng cao hiệu quả dạy ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Pháp, đồng thời đẩy mạnh hợp tác và giao lưu quốc tế với các đối tác Pháp ngữ. Hiện TP Cần Thơ là một trong số ít địa phương trong cả nước còn duy trì hiệu quả các chương trình dạy tiếng Pháp phổ thông, trong đó có chương trình tiếng Pháp song ngữ chất lượng cao từ tiểu học đến THPT. “Các nhà trường, thầy cô cần tiếp tục cố gắng hơn nữa để giữ vững danh hiệu hiệu này - đây là vinh dự quý báu không chỉ của riêng các trường, mà là của cả ngành Giáo dục thành phố”, ông Nguyễn Phúc Tăng nói.
Song song với việc nâng cao chất lượng giảng dạy, các trường trên địa bàn thành phố cũng tạo điều kiện để học sinh rèn luyện kỹ năng tiếng Pháp thông qua hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ, giao lưu văn hóa và các chương trình trao đổi giáo viên, tình nguyện viên quốc tế. Những hoạt động này giúp học sinh có môi trường thực hành ngôn ngữ sinh động, nâng cao khả năng giao tiếp và hiểu biết văn hóa Pháp ngữ. Theo các chuyên gia giáo dục, việc xây dựng môi trường học tập tiếng Pháp năng động, đa dạng không chỉ giúp học sinh phát triển kỹ năng ngoại ngữ mà còn góp phần hình thành tư duy mở, khả năng thích ứng và hội nhập trong bối cảnh toàn cầu hóa. Đây cũng là nền tảng quan trọng để các em tiếp tục học tập, nghiên cứu và làm việc trong môi trường quốc tế trong tương lai.
Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết: Danh hiệu Label FrancEducation ghi nhận những nỗ lực của các trường trong việc duy trì và phát triển chương trình tiếng Pháp, khẳng định chất lượng đào tạo đạt chuẩn quốc tế. Đồng thời, mở ra nhiều cơ hội cho giáo viên và học sinh khi tham gia mạng lưới các trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Ngoại giao và châu Âu, nước Cộng hòa Pháp. Đồng thời bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác giữa TP Cần Thơ và các địa phương, tổ chức của Pháp trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa sẽ tiếp tục được mở rộng và phát triển trong thời gian tới.
| Danh hiệu Label FrancEducation là chứng nhận uy tín do Bộ Ngoại giao và châu Âu của Pháp trao tặng các cơ sở giáo dục có chương trình giảng dạy song ngữ tiếng Pháp đạt chuẩn quốc tế. Trên thế giới hiện có hơn 600 trường đạt danh hiệu Label FrancEducation, trong đó, Việt Nam có 21 trường. TP Cần Thơ đã có 6 trường được trao tặng danh hiệu này: Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, Trường THPT Châu Văn Liêm, Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi, Trường THCS Lương Thế Vinh và Trường Tiểu học Ngô Quyền. |
Bài, ảnh: B.KIÊN