16/03/2026 - 08:41

Xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật trong thanh niên 

Trong Tháng Thanh niên, bên cạnh những công trình, phần việc nghĩa tình, tuổi trẻ TP Cần Thơ còn khẳng định bản lĩnh qua ý thức thượng tôn pháp luật. Kiến thức pháp lý trở thành hành trang quý báu, giúp mỗi bạn trẻ sống trách nhiệm hơn với bản thân và cộng đồng trên hành trình lập thân, lập nghiệp.

Sinh viên Đại học Cần Thơ tham gia cuộc thi Chuông vàng pháp luật.

Đề án 01/ĐA-UBND của UBND thành phố về tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên giai đoạn 2021-2030 (Đề án 01) đặt ra mục tiêu cụ thể: 100% thanh niên là học sinh, sinh viên được tiếp cận các văn bản quy phạm pháp luật hằng năm.

Theo Đoàn phường Ninh Kiều, trong giai đoạn 2022-2025, đơn vị thực hiện 1.455 cuộc tuyên truyền bằng nhiều phương thức đổi mới, sáng tạo, thu hút hơn 8.300 lượt đoàn viên tham gia. Nội dung tuyên truyền tập trung vào: Hiến pháp, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Thanh niên, Luật Phòng, chống ma túy, Luật Trẻ em. Đoàn phường duy trì và tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật Việt Nam”... tạo chuyển biến trong nhận thức pháp luật của đoàn viên, thanh niên. Đặc biệt, Đoàn phường đã tiếp nhận cảm hóa, giáo dục 82 thanh niên chậm tiến và tất cả 82 thanh niên đều được công nhận tiến bộ.

Việc học tập pháp luật được thực hiện thông qua các mô hình: “Khi tôi 18”, Câu lạc bộ tuổi trẻ phòng, chống tội phạm hay các phiên tòa giả định. Qua đó, thanh niên tiếp nhận các quy định pháp luật về an toàn giao thông, phòng, chống ma túy hay bạo lực học đường một cách tự nhiên, sâu sắc. Sau khi được xem phiên tòa giả định về vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, em Nguyễn Trương Hoàng Hải, sinh viên khóa 10, Trường Đại học Nam Cần Thơ, bày tỏ: “Tình huống tại phiên tòa mang tính chân thực cao, giúp em hiểu rõ quá trình tố tụng từ lúc hành vi phạm tội hình thành đến khi đưa ra xét xử. Đây là bài học cảnh tỉnh để em và các bạn không bao giờ thử ma túy, vừa ảnh hưởng sức khỏe, vi phạm pháp luật và đây cũng là khởi đầu cho các nguồn tội phạm khác”. 

Tiến sĩ Trần Hữu Xinh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ cho rằng, hoạt động phiên tòa giả định nhằm góp phần đẩy mạnh giáo dục pháp luật trong cộng đồng, lan tỏa giá trị nghề nghiệp và mở rộng cơ hội trải nghiệm cho sinh viên trước khi tốt nghiệp. Còn theo PGS.TS Phan Trung Hiền, Trưởng Khoa Luật - Đại học Cần Thơ, các sân chơi học thuật lớn như Cuộc thi Chuông vàng pháp luật của Khoa Luật - Đại học Cần Thơ hay Hội thi tuyên truyền an toàn giao thông; phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và phòng cháy, chữa cháy trong Đại học Cần Thơ là môi trường tốt nhất để sinh viên mài giũa tư duy và trái tim giàu lòng nhân ái để bảo vệ công lý. Em Nguyễn Thị Kim Đoan, khóa 50, Đại học Cần Thơ, cho rằng qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, Đoan biết thêm được nhiều kiến thức hữu ích để tránh những vi phạm đáng tiếc trong cuộc sống hằng ngày.

Tinh thần xung kích của thanh niên Cần Thơ còn được thể hiện rõ nét trong việc tham gia giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ môi trường tại địa phương. Những mô hình hiệu quả tại mỗi cơ quan, đơn vị không chỉ giúp nâng cao trình độ chuyên môn mà còn rèn luyện bản lĩnh chính trị cho người trẻ. Đối với khu vực nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên là người dân tộc sẽ là cầu nối quan trọng để đưa pháp luật đến gần hơn với thanh niên vùng sâu, vùng xa. Bên cạnh đó, Đề án 01 cũng chú trọng đến việc hỗ trợ pháp lý cho các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, thanh niên di cư và công nhân tại các khu công nghiệp, giúp các bạn trẻ có đủ kiến thức để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong quan hệ lao động và đời sống.

Theo mục tiêu của Đề án 01, đến năm 2030, trên 80% thanh niên thành phố sẽ được hỗ trợ pháp lý qua các nền tảng trực tuyến. Thực tế cho thấy, việc tận dụng mạng xã hội Facebook và Zalo để định hướng thông tin đã tạo ra kênh giao tiếp nhanh chóng và hiệu quả. Những thông điệp pháp luật được chuyển hóa thành infographic sinh động, video ngắn. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền về an toàn trực tuyến qua workshop “Không một mình” của thành phố là nỗ lực kịp thời để bảo vệ thanh niên trên không gian mạng, giúp thanh niên, nhất là học sinh, sinh viên biết cách tự bảo vệ mình...

Bài, ảnh: PHI YẾN 

Chia sẻ bài viết