02/04/2018 - 21:52

Vùng quê khởi sắc 

UBMTTQVN xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống nhân dân, nổi bật như: xét tặng nhà, hỗ trợ nhiều mặt để nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, nâng cao đời sống… Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục đạt những kết quả tích cực, làm cho diện mạo vùng quê ngày càng đổi mới.

UBMTTQVN xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai thường xuyên đến thăm hỏi, hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn.

Theo ông Trương Hoàng Phong, Chủ tịch UBMTTQVN xã Trường Xuân B, phần lớn bà con trên địa bàn xã đều gắn bó với nghề nông, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn. Do đó, UBMTTQVN xã thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bà con, nổi bật là công tác xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. Trong năm 2017, từ các nguồn vận động, Ban Thường trực UBMTTQVN xã đã phối hợp xét, xây tặng 9 căn nhà ở cho hộ nghèo, mỗi căn trị giá 40 triệu đồng. Chị Võ Thị Hoàng ở ấp Trường Khương B, xã Trường Xuân B tâm sự: "Vợ chồng tôi làm thuê nuôi 3 đứa con nhỏ, kinh tế rất chật vật. Cả gia đình sống trong căn nhà cũ, chỉ để vừa chiếc giường và chỗ nấu ăn. Được chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ tôi căn nhà mới, tôi rất biết ơn…". Gia đình ông Nguyễn Minh Trứ, ngụ tại ấp Trường Khương A cũng được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết vào năm 2017, đã thoát khỏi cảnh nhà dột, cột xiêu.

UBMTTQVN xã chú trọng thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Riêng năm 2017, xã đã vận động Quỹ "Vì người nghèo" được trên 18,8 triệu đồng. Trong dịp Tết Nguyên đán 2018, UBMTTQVN xã đã phối hợp vận động 467 phần quà trị giá trên 121 triệu đồng tặng các hộ khó khăn. Ngoài ra, các tổ chức thành viên UBMTTQVN xã duy trì hoạt động của 21 tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách- Xã hội, hỗ trợ trên 1.000 hộ vay vốn với tổng dư nợ khoảng 20 tỉ đồng để phát triển kinh tế gia đình. UBMTTQVN xã tăng cường phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành chức năng vận động nhân dân cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phát động trồng màu trên đất ruộng, hỗ trợ mua cây giống… Thông qua nhiều hoạt động thiết thực đó, năm 2017, trên địa bàn xã Trường Xuân B có 48 hộ thoát nghèo bền vững.

UBMTTQVN xã tích cực tuyên truyền, động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" bằng nhiều hoạt động thiết thực. UBMTQVN xã đã chọn ấp Trường Ninh A làm ấp điểm thực hiện nội dung đột phá "Phát huy mọi nguồn lực, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp". Cán bộ mặt trận xã, ấp vận động nhân dân phát quang tuyến lộ 419  dài 1.300m; kè mé chống sạt lở 135m; vận động 100% hộ dân làm cột cờ, trồng hoa trước sân nhà,… với tổng chi phí thực hiện trên 25 triệu đồng. Ban Công tác Mặt trận 2 ấp: Trường Khương A và Trường Khương B, phối hợp, vận động nhà hảo tâm, nhân dân trên tuyến kinh Xẻo Chắc đổ đá bụi, sửa chữa lộ bị hư hỏng với chiều dài 4km, chi phí thực hiện 16 triệu đồng...

Những việc làm thiết thực của UBMTTQVN xã Trường Xuân B đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.

Bài, ảnh: HỒNG VÂN

Chia sẻ bài viết