28/03/2024 - 23:37

Vở kịch nói “Ðiện Biên vẫy gọi” 

Các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Kịch nói Quân đội đang tích cực tập luyện vở kịch nói “Ðiện Biên vẫy gọi” để kịp thời ra mắt phục vụ nhân dân và bộ đội chào mừng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Ðiện Biên Phủ.

Vở kịch được chuyển thể từ bút ký về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng của PGS.TS Nguyễn Tất Thắng, do NSND Lê Hùng đạo diễn, lấy cảm hứng từ chân dung của nữ dân công, nữ cứu thương Nguyễn Thị Phong Lan. Làng Tề bị Pháp chiếm đóng và kiểm soát, chàng thanh niên của làng tên Long đi theo cách mạng, tham gia chiến dịch Ðiện Biên Phủ, hẹn sẽ cưới người yêu tên Lan sau ngày thắng trận. Lan cũng băng rừng, vượt núi, qua sông, theo đoàn dân công tiến lên Ðiện Biên, hăng hái tham gia đoàn vận tải, phục vụ công tác cứu thương trong các trạm quân y... Hình ảnh của cô gái làng Tề được thể hiện đẹp đẽ và đầy kiêu hùng.

 

DUY LỮ

 

Chia sẻ bài viết