18/10/2020 - 17:54

Vinh danh 78 tập thể và 274 cá nhân phụ nữ điển hình 

(CT) - Ngày 18-10-2020, Hội LHPNVN đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPNVN (20/10/1930-20/10/2020) và Ðại hội thi đua yêu nước lần thứ IV, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Ðồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Ðảng, đã đến dự.

Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trao bằng khen và biểu trưng cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của Hội LHPNVN giai đoạn 2015-2020. Ảnh: MỸ TÚ

Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trao bằng khen và biểu trưng cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của Hội LHPNVN giai đoạn 2015-2020. Ảnh: MỸ TÚ

Sự kiện được tổ chức trực tuyến tại 3 điểm cầu ở Thủ đô Hà Nội, tỉnh Lâm Ðồng và TP Cần Thơ. Ðiểm cầu Cần Thơ có các đồng chí: Ðỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ thành phố; lãnh đạo Hội LHPNVN 20 tỉnh, thành phố và đại diện của 20 tập thể, 58 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của Hội LHPNVN giai đoạn 2015-2020 khu vực phía Nam.

Tại buổi lễ, các đại biểu ôn lại lịch sử thành lập và phát triển của tổ chức Hội LHPNVN, xem phim phóng sự về gương phụ nữ tiêu biểu trong lao động và công tác Hội cả nước; giao lưu với 3 điển hình cá nhân và tập thể phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo tại 3 điểm cầu.

Cùng với sự nỗ lực của các cấp Hội LHPNVN; sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, phụ nữ cả nước tích cực phấn đấu đạt nhiều thành quả quan trọng. Ðến nay, tỷ lệ thạc sĩ là nữ chiếm 44,2%; nữ tiến sĩ chiếm 28%; đã có 753 chị được phong hàm Giáo sư, Phó Giáo sư; có 334/1.361 đề tài khoa học cấp Nhà nước do phụ nữ làm chủ nhiệm. Từ năm 2018 đến nay, thông qua cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo”, đã có 15.352 dự án, ý tưởng sáng tạo của phụ nữ được Hội hỗ trợ và kết nối cho 7.640 phụ nữ vay 151,296 tỉ đồng để hiện thực hóa ý tưởng phát triển kinh doanh và khởi nghiệp. Chương trình “Ðồng hành cùng phụ nữ biên cương” huy động được 110 tỉ đồng hỗ trợ phụ nữ 155 xã biên giới khó khăn của cả nước. Trong 5 năm qua, các cấp Hội đã vận động, hỗ trợ thành lập 578 hợp tác xã, 2.579 tổ hợp tác với 41.149 thành viên tham gia, 3.359 tổ liên kết nghề nghiệp, việc làm với 52.036 thành viên tham gia; cũng trong thời gian này, có hơn 2 triệu lượt hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được Hội giúp đỡ, trong đó trên 300 ngàn hộ đã thoát nghèo, góp phần giảm nhanh tỷ lệ nghèo của cả nước…

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định vai trò, vị trí và những cống hiến của các thế hệ phụ nữ Việt Nam trong suốt  lịch sử đấu tranh, xây dựng và bảo vệ đất nước, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ đã trao tặng: “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Ðảm đang”. Ðồng chí chúc mừng và biểu dương các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của Hội 5 năm qua; nhấn mạnh các chị em tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện, nâng cao vị thế, tầm ảnh hưởng trong mọi lĩnh vực; tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, là tổ chức Hội tiên phong trong công tác thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ. Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để cán bộ nữ được học tập, đào tạo, tham gia cống hiến, cùng phấn đấu xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Dịp này, có 7 tập thể và 10 cá nhân vinh dự·được nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam; 71 tập thể và 264 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 được nhận Bằng khen của Trung ương Hội LHPNVN.

Tại buổi lễ, Hội LHPNVN đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 và thông qua danh sách 8 đại biểu tham gia Ðại hội thi đua yêu nước toàn quốc. Toàn thể các đại biểu ở 3 điểm cầu cùng tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung đang gặp khó khăn do thiên tai, lũ lụt.

MỸ TÚ

Chia sẻ bài viết