Các video được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo (AI) đang rất thịnh hành trên các nền tảng mạng xã hội, nhất là TikTok. Rất nhiều video AI được đăng tải, gợi cho người xem nhiều suy nghĩ.
Gần đây, với khả năng tạo hình ảnh chân thực và nhanh chóng, nền tảng tạo video AI mang tên Google Veo 3 tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội với nhiều video AI được lan truyền. Chỉ với vài câu lệnh (prompt), nền tảng cho ra mắt video AI rất giống video thật, có âm thanh, cử động, bối cảnh, đối thoại và giao tiếp giữa các nhân vật… Đặc biệt, khẩu hình của nhân vật trong video AI gần như khớp hoàn toàn với tiếng nói phát ra. Màu sắc, phối cảnh trong video AI cũng rất tự nhiên, phù hợp với ngữ cảnh câu chuyện nhân vật.
Những yếu tố này đã làm nên nhiều video AI với các phong cách, nội dung khác nhau, được người dùng đăng tải trên mạng xã hội như trào lưu. Tuy nhiên, từ đây cũng nảy sinh nhiều vấn đề không chỉ đơn giản là “cho vui”. Lợi dụng AI có thể làm theo ý mình, nhiều người dùng tạo ra những video AI có các đoạn đối thoại rất phản cảm, vô duyên, dung tục, thậm chí chửi tục vô cớ, bất chấp là cuộc đối thoại giữa người già với người trẻ hay giữa cha mẹ và con cái. Như với xu hướng tạo ra video AI phỏng vấn nhân vật, khi được hỏi, nhân vật trong video AI tự nhiên văng tục, nói chuyện khó nghe, bỡn cợt khó hiểu. Dĩ nhiên, lời thoại trong video là chính do người dùng viết ra, nên chuyện phản cảm này đều xuất phát từ hành vi chủ quan của họ.
Đáng nói hơn, gần đây, các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo về việc dùng video AI có nguy cơ vi phạm pháp luật. Nổi cộm như việc lợi dụng video AI để xuyên tạc, làm xấu hình ảnh lực lượng Công an nhân dân. Với những gán ghép sai sự thật, mang tính vu khống, hành vi này không chỉ đơn giản là “cho vui” mà vi phạm pháp luật, tạo những hiểu lầm không đáng có cho xã hội. Đó là những video AI “bẩn” cần tẩy chay, lên án.
Đơn cử một trường hợp, cuối tháng 1-2025, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định xử phạt đối với Tòng Văn T. (24 tuổi) 7,5 triệu đồng về hành vi sử dụng trí tuệ nhân tạo, đăng tải video không có thật, xúc phạm lực lượng Cảnh sát giao thông. T. khai với lực lượng chức năng, vì muốn thể hiện khả năng biết công nghệ nên đã làm video AI sai sự thật dài hơn 3 phút với tiêu đề “Đang đi chơi thì bị cảnh sát giao thông đuổi”, đăng tải trên YouTube.
Rõ ràng, sử dụng video AI không phải là điều xấu, nếu người dùng biết chừng mực “vui có chừng, dừng đúng lúc”. Giới hạn giữa vui và phản cảm, giữa đúng và sai, đôi khi dễ bị làm mờ bởi những hấp dẫn, giải trí hào nhoáng nhất thời từ AI.
Hãy là người tạo ra video AI chứ đừng để video AI điều khiển mình!
ĐĂNG HUỲNH