26/01/2018 - 17:11

Vì đô thị văn minh, sạch, đẹp 

Ninh Kiều là quận trung tâm TP Cần Thơ, thu hút nhiều du khách đến tham quan, học tập và làm việc. Mong muốn tạo ấn tượng về đô thị văn minh, hiện đại, năm 2018, tuổi trẻ quận Ninh Kiều tiếp tục triển khai nhiều công trình, phần việc tham gia xây dựng văn minh đô thị. Ban Thường vụ (BTV) Quận đoàn chỉ đạo mỗi Đoàn phường thực hiện ít nhất một công trình thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị cũng như đội thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường hoặc giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Định kỳ hằng tháng, tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh” với các hoạt động tuyên truyền, trồng cây xanh, thu gom rác thải, vệ sinh đường phố…, góp phần tạo mỹ quan đô thị và nâng cao ý thức cộng đồng tham gia xây dựng thành phố xanh – sạch – đẹp.

Tuổi trẻ quận Ninh Kiều tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, khai thông một con rạch bị ô nhiễm ở phường An Khánh. 

Theo chị Phạm Thái Thu, Bí thư Đoàn phường An Hòa, tính đến nay, Đoàn phường xây dựng 8 tuyến đường, đoạn đường, hẻm “An toàn- xanh- sạch”. Tuổi trẻ phường thường xuyên ra quân xóa trắng các biển quảng cáo trái phép, vệ sinh môi trường, khai thông cống rãnh, đồng thời, thu dọn các bãi rác tự phát, nhắc nhở và vận động người dân để rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Năm qua, Đoàn phường tổ chức 43 cuộc vệ sinh môi trường, lập lại trật tự hè phố, thu hút gần 800 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia. Theo chị Thu, đây là hoạt động trọng tâm của Đoàn phường, để nâng cao nhận thức ĐVTN và người dân trong xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị.

Nhiều cơ sở Đoàn còn triển khai phong trào “Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị” bằng những mô hình cụ thể, thiết thực. Nổi bật mô hình “Phường sạch rác”  (phường An Cư), phối hợp sinh viên trang trí nắp cống tạo mỹ quan đô thị (phường Thới Bình) hoặc các hoạt động phối hợp tuần tra, canh gác, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội… Anh Nguyễn Huy Hùng, Bí thư Đoàn phường Hưng Lợi, chia sẻ, Đoàn phường mở rộng tập hợp thanh niên tham gia các hoạt động. Điển hình có Câu lạc bộ Thanh niên nhập cư, huy động nhiều bạn trẻ, từ học sinh, sinh viên đến người lao động tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường khu dân cư; khu nhà trọ sạch, đẹp, văn minh. Các đợt cao điểm như: “Tháng Thanh niên”, “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè”, lực lượng thanh niên nhập cư nhiệt tình tham gia các hoạt động sửa chữa đường giao thông, nạo vét kênh mương, tuyên truyền về an toàn giao thông…

Theo BTV Quận đoàn Ninh Kiều, sắp tới, Quận đoàn sẽ triển khai chương trình “Vì một Việt Nam xanh” với nhiều hoạt động thiết thực. Theo đó, phát động ĐVTN trồng và chăm sóc cây xanh khu dân cư, trường học; tổ chức cuộc thi ý tưởng sáng tạo về giải pháp công nghệ bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, thực hiện các công trình thanh niên gắn với giải quyết các điểm ô nhiễm môi trường… Bằng những việc làm cụ thể, tuổi trẻ quận đã và đang góp sức vì một thành phố đáng sống, văn minh và hiện đại. 

Bài, ảnh: Q. THÁI 

Chia sẻ bài viết