NGUYỆT CÁT (Theo USA TODAY)
Trước đây, sự hiện diện của nữ quân nhân trong một đơn vị tác chiến Mỹ là rất hiếm. Nhưng 10 năm qua, sau khi Lầu Năm Góc bãi bỏ lệnh cấm phụ nữ phục vụ trong các vị trí chiến đấu trên bộ, số lượng nữ quân nhân trong các đơn vị tiền tuyến không chỉ tăng nhanh, mà họ còn nắm giữ nhiều vị trí chỉ huy quan trọng.

Jones và đơn vị do cô chỉ huy tại một buổi huấn luyện chiến thuật cận chiến.
Trong trí nhớ của nữ trung sĩ 23 tuổi Ricora Jones, cô từng là người phụ nữ duy nhất trên chiếc máy bay hướng đến căn cứ Fort Stewart, nơi đóng quân của Sư đoàn Bộ binh số 3 thuộc Lục quân Mỹ. Còn hiện tại, cô sắp trở thành một chỉ huy diễn tập, chứng minh “phái đẹp” cũng có thể sánh vai đồng nghiệp nam trong lực lượng tác chiến. Tương tự, nữ trung sĩ Smith - người nhập ngũ sau khi tốt nghiệp trung học - cũng sớm xác định sẽ làm một điều gì đó khác biệt hơn là đảm đương công việc bàn giấy trong quân đội. Smith hiện là chỉ huy đội thiết giáp vận hành một chiếc xe tăng nặng 70 tấn.
Theo hãng tin Mỹ USA Today, Quân đội Mỹ đang gồng mình đáp ứng các hoạt động ưu tiên trong bối cảnh phải chật vật chiêu mộ những tân binh đủ điều kiện và sẵn sàng phục vụ. Đơn cử năm ngoái, họ chỉ tuyển được 45.000 binh sĩ, thiếu 15.000 người so với mục tiêu. Còn theo Bộ Quốc phòng nước này, chỉ 25% người Mỹ trong độ tuổi từ 17-24 có thể đáp ứng các yêu cầu về trí tuệ và thể chất phục vụ quân đội.
Trong khi đó, đa số quân nhân cho rằng việc để phụ nữ nắm giữ nhiều vị trí hơn trong quân đội có thể giảm bớt tình trạng khủng hoảng nhân lực. Đối với hầu hết các binh sĩ, việc có một nữ chỉ huy trong đơn vị của họ hiện được xem là điều bình thường. USA Today đã xem xét dữ liệu về nữ quân nhân của Quân đội Mỹ, xác định một số lĩnh vực mà họ tham gia nhiều hơn và thăm dò một số binh sĩ (cả nam và nữ) để đánh giá sự phát triển và công nhận đối với nữ quân nhân. Việc từng phục vụ trong một đơn vị chiến đấu - như pháo binh, thiết giáp, bộ binh hoặc phòng không - gần như là điều kiện tiên quyết để nữ giới đạt được cấp bậc cao nhất của quân đội.
Được biết, vào năm 1994, Lầu Năm Góc ban hành lệnh cấm phụ nữ tham gia các vị trí chiến đấu trực tiếp trên bộ. Lệnh cấm này sau đó bị Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta bãi bỏ vào năm 2013, nhưng mãi đến năm 2016 thì Lầu Năm Góc mới thực sự cho phép nữ giới đảm trách mọi nhiệm vụ trong chiến đấu. Nhờ quyết định đó, ngày càng nhiều phụ nữ tham gia Lực lượng biệt kích (Army Ranger). Và kể từ năm 2016, hàng ngàn phụ nữ đã phục vụ trong các “binh chủng chiến đấu”. Trong đó, Phòng không - phụ trách vận hành các hệ thống tên lửa đất đối không - là lĩnh vực chiến đấu có nhiều quân nhân nữ nhất, kế đến là các lĩnh vực như hàng không, tăng - thiết giáp và bộ binh. Lực lượng đặc biệt - những đơn vị biệt kích nhỏ, tinh nhuệ - có tỷ lệ nữ quân nhân thấp nhất. Trong lực lượng Thủy quân lục chiến, 562 nữ quân nhân đã gia nhập các đơn vị tiền tuyến kể từ khi lệnh cấm phụ nữ được dỡ bỏ.
Nhìn chung, phụ nữ chiếm khoảng 16% lực lượng vũ trang Mỹ. Hơn 300.000 phụ nữ đã phục vụ ở Iraq và Afghanistan kể từ vụ khủng bố ngày 11-9-2001, và hơn 9.000 nữ quân nhân đã giành được huy chương chiến đấu. Thiếu tá Lục quân Charlie Dietz, phát ngôn viên của Lầu Năm Góc, cho biết kể từ khi cho phép phụ nữ tham gia các vị trí chiến đấu, nhiều nữ quân nhân đã được đào tạo để đảm nhận những vai trò mới. Ông còn nói thêm là trong 7 năm qua, 100 phụ nữ đã tốt nghiệp Trường đạo tạo biệt kích của Quân đội Mỹ.