23/12/2020 - 20:07

Úc kiên quyết yêu cầu mạng xã hội gỡ bỏ thông tin độc hại

Theo dự luật vừa được Chính phủ Úc đề xuất, các nền tảng truyền thông xã hội sẽ buộc phải gỡ bỏ các thông tin có nội dung “cực kỳ độc hại”.

Ngày 23-12, Bộ trưởng Truyền thông Paul Fletcher thông báo, sau khi Quốc hội quay lại làm việc vào năm 2021, chính phủ nước này sẽ ban hành luật đầu tiên trên thế giới chống lạm dụng người trưởng thành trên mạng. Luật này sẽ cho phép Ủy viên về an toàn trên mạng Internet của Úc ra lệnh gỡ bỏ các nội dung độc hại trên các nền tảng xã hội, trong đó có Facebook và Twitter, trong vòng 24 giờ.

Theo ông Fletcher, cùng với những lợi ích về kinh tế, xã hội và giáo dục, Internet cũng đã gây ra một số nguy cơ. Do đó, Ủy viên về an toàn trên mạng Internet sẽ có quyền tiết lộ danh tính của những người đứng sau các tài khoản giả mạo hoặc ẩn danh, cũng như chặn quyền tiếp cận các nền tảng bỏ qua “một cách có hệ thống” yêu cầu gỡ bỏ thông tin.

Tháng 4 vừa qua, Ủy viên về an toàn trên mạng Internet của Úc, bà Julie Inman Grant, cảnh báo tình trạng bắt nạt trực tuyến và lạm dụng dựa trên hình ảnh đã gia tăng đáng kể tại nước này trong thời gian đại dịch COVID-19. Thống kê cho thấy riêng trong tháng 3, số vụ bắt nạt trực tuyến đã tăng tới 21%, lạm dụng người trưởng thành trên mạng tăng 48%, lạm dụng dựa trên hình ảnh tăng 86%. Lạm dụng trẻ em trực tuyến tăng đáng kể.  

NGỌC HÀ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết