12/02/2018 - 17:53

Tuyên truyền người dân nâng cao ý thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ 

(CT) – Ngày 12-2-2018, Ban Chỉ đạo 138 TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018. Đến dự có Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa, Phó Cục trưởng Cục V28, Bộ Công an; đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, Trưởng ban chỉ đạo 138 thành phố, cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể trong thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Lê Văn Tâm trao Cờ thi đua UBND thành phố cho các đơn vị dẫn đầu Phong trào TDBVANTQ năm 2017.

Thời gian qua, Ban chỉ đạo 138 TP Cần Thơ chỉ đạo các lực lượng đẩy mạnh xây dựng, phát động phong trào TDBVANTQ gắn với các cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Qua trên 49.000  cuộc tuyên truyền, người dân cung cấp 2.502 nguồn tin, giúp công an triệt phá 1.497 vụ;  xử lý, giáo dục 3.244 đối tượng; bắt và vận động đầu thú 36 đối tượng truy nã, góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) địa bàn. Năm 2017, 616/630 khu dân cư được công nhận và tái công nhận khu dân cư văn hóa, đạt tỷ lệ trên 97%; công nhận thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới (nâng tổng số hiện có 27/36 xã đạt chuẩn này); 254.991 hộ đạt Gia đình văn hóa (trên 94%)… Công an các cấp tổ chức 44 diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân, tạo chuyển biến tích cực về tinh thần, thái độ phục vụ, được người dân đồng tình, ủng hộ. Với vai trò nòng cốt, Công an thành phố mở 8 cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, triệt phá nhiều băng nhóm, chuyên án lớn… Song song đó, lực lượng phối hợp thực hiện hiệu quả 33 mô hình Dân vận khéo về giữ gìn ANTT.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Văn Tâm lưu ý năm 2018, các ban, ngành, đoàn thể cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; củng cố các mô hình về ANTT; vận động nhân dân tham gia phong trào TDBVANTQ, xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải. Lực lượng công an làm tốt hơn nữa công tác nắm tình hình, phát huy vai trò tham mưu, triển khai những giải pháp hiệu quả kiềm chế tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững các địa bàn đã chuyển hóa, không để phát sinh điểm nóng.

Dịp này, nhiều tập thể có thành tích xuất sắc trong Phong trào TDBVANTQ nhận Cờ thi đua, Bằng khen Bộ Công an, UBND TP Cần Thơ. Trong đó, Báo Cần Thơ được nhận Bằng khen Bộ Công an.

Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết