15/08/2017 - 09:50

Tuyên án 13 bị cáo mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế 

(CT) - Sau 3 ngày xét xử, sáng 14-8-2017, TAND quận Ninh Kiều tuyên án vụ mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế. 13 bị cáo liên quan ngụ tại các quận: Bình Thủy, Cái Răng, Ninh Kiều, trong đó, nhiều người là chủ doanh nghiệp, giám đốc khá nổi tiếng, hoạt động kinh doanh lâu năm trên địa bàn thành phố.

HĐXX tuyên án 13 bị cáo phạm tội mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.

Đối với tội mua bán trái phép hóa đơn, Quang Thành Trung (SN 1979) bị phạt 3 năm tù; Nguyễn Phi Hiệp (SN 1960) 1 năm tù; phạt: Phạm Phú A (SN 1973) 100 triệu đồng; Đỗ Trung Kiên (SN 1977) 100 triệu đồng; Nguyễn Thị Nhã Trúc (SN 1983) 100 triệu đồng; Bùi Hào Trình (SN 1979) 50 triệu đồng; Nguyễn Văn Mười Một (SN 1965) 50 triệu đồng; Tạ Hữu Tâm (SN 1976) 50 triệu đồng, Nguyễn Văn Đáp (SN 1970) 60 triệu đồng.

Ngoài ra, các bị cáo còn phải nộp sung công số tiền thu lợi bất chính như sau: Trung nộp trên 700 triệu đồng; Hiệp 35 triệu đồng; Phú A trên 13 triệu đồng; Kiên trên 3 triệu đồng; Hào Trình 5 triệu đồng; Mười Một 4 triệu đồng; Tâm 2 triệu đồng; Đáp trên 23 triệu đồng.

Đối với tội trốn thuế, HĐXX tuyên phạt hành chính các bị cáo: Trần Tuấn Kiệt (SN 1977) 1 tỉ đồng, nộp sung công trên 5,5 tỉ đồng; Đỗ Thị Giàu (SN 1966) 500 triệu đồng, nộp sung công trên 1,3 tỉ đồng; Vũ Xuân Nghĩa (SN 1977) 300 triệu đồng, nộp sung công trên 689 triệu đồng; Lư Phong Dũ (SN 1974) 100 triệu đồng, nộp sung công trên 161 triệu đồng.

Đầu năm 2013, Trung lợi dụng chính sách thông thoáng trong quản lý, in ấn hóa đơn giá trị gia tăng của Nhà nước, tự đứng ra thành lập công ty hoặc nhờ bạn bè, người thân đứng tên, thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn để hưởng lợi bất chính.

Trong thời gian phạm tội, Trung mua bán 623 hóa đơn; Hiệp giúp sức bán 403 hóa đơn; Phú A làm môi giới mua bán 159 hóa đơn; Kiên mua 50 hóa đơn; Trúc môi giới bán 40 hóa đơn; Trình, Đáp, Mười Một, Tâm mỗi người mua từ 11 đến 24 hóa đơn.

Để trốn thuế, các bị cáo: Kiệt, Giàu, Nghĩa, Dũ mua và sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp, thực hiện nhiều hoạt động gian dối như: kê khai hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh; hợp thức hóa hàng hóa không rõ nguồn gốc cùng nhiều thủ đoạn tinh vi khác để qua mặt cơ quan chức năng, làm giảm số tiền thuế phải nộp, gây thiệt hại ngân sách nhà nước nhiều tỉ đồng.

Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết