24/05/2014 - 19:47

Tuổi trẻ Trường Đại học Cần Thơ hướng về biển, đảo quê hương

(CT)- Hưởng ứng đợt phát động quyên góp ủng hộ cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, ngày 24-5-2014, Đoàn Trường Đại học Cần Thơ tổ chức lễ phát động quyên góp "Tuổi trẻ Đại học Cần Thơ hướng về biển, đảo quê hương". Gần 1.000 cán bộ, đoàn viên đến từ các cơ sở Đoàn trực thuộc tham gia. Phát biểu tại lễ phát động, anh Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Đoàn trường, đại diện toàn thể sinh viên trường kịch liệt phản đối việc Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương -981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam. Đồng thời, khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Dịp này, Đoàn trường kêu gọi toàn thể sinh viên quyên góp hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ đang công tác ở các hải đảo của Tổ quốc. Theo đó, thời gian quyên góp chia thành 2 đợt: Đợt 1 từ ngày 23-5 đến ngày 6-6-2014; đợt 2 từ ngày 16-6 đến ngày 27-6-2014.

Sinh viên Trường Đại học Cần Thơ quyên góp ủng hộ cán bộ, chiến sĩ đang công tác ở các hải đảo của Tổ quốc.

* Cùng ngày, Đoàn Trường Đại học Cần Thơ cũng đã khai giảng lớp tập huấn cán bộ Đoàn năm 2014. Trong thời gian từ ngày 24-5 đến 8-6-2014, 132 cán bộ Đoàn được học tập chuyên đề: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm". Các trang bị các kiến thức về nghiệp vụ công tác Đoàn, kỹ năng tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, trò chơi vận động tập thể, nhảy dân vũ… Lớp tập huấn nhằm trang bị kỹ năng cho các "thủ lĩnh" sinh viên, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào sinh viên.

Tin, ảnh: DÂN AN

Chia sẻ bài viết