28/07/2017 - 15:37

Tuổi trẻ tri ân 

Thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, thời gian qua, tuổi trẻ TP Cần Thơ có những việc làm thiết thực, tô đẹp thêm truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”. Trong đó, có nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH), thăm và tặng quà gia đình chính sách; chăm sóc, dọn dẹp vệ sinh khuôn viên nghĩa trang, bia tưởng niệm liệt sĩ… Các hoạt động thể hiện nghĩa tình, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nhiều hoạt động thiết thực

Tuổi trẻ các đơn vị: Báo Cần Thơ, Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang thăm và tặng quà Mẹ VNAH Nguyễn Thị Bảy ở khu vực 6, phường Hưng Thạnh. Ảnh: CTV

 

Cuối tuần, ngôi nhà Mẹ VNAH Nguyễn Thị Bảy, ở khu vực 6, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng rộn rã tiếng nói, cười. Tuy đã 92 tuổi nhưng hay tin có các bạn trẻ từ Chi đoàn: Báo Cần Thơ, Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Phát triển Nhà TP Cần Thơ và Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang, đến thăm dịp kỷ niệm 27-7, Mẹ thức sớm, lòng bồi hồi, nôn nao. Mẹ Bảy có 5 người con, trong đó, 2 con trai hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Nỗi đau mất con tuy khó nguôi ngoai, nhưng nhìn đất nước hòa bình, không ngừng phát triển, Mẹ luôn tự hào về sự hy sinh của các con. Trân quý hơn, mỗi dịp lễ, kỷ niệm, nhiều bạn trẻ đến thăm hỏi sức khỏe, đời sống. Mẹ rất vui vì thế hệ trẻ hôm nay sống nghĩa tình, ghi nhớ công ơn, sự hy sinh của thế hệ cha anh đi trước để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

Chị Đinh Thị Mỹ Hiền, Bí thư Chi đoàn Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang, bộc bạch: “Mỗi khi đến thăm và trò chuyện với các Mẹ VNAH, tôi càng tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng cũng như sự hy sinh cao cả của các anh hùng, liệt sĩ. Tôi càng tiếp tục phấn đấu học tập và rèn luyện để góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”. Nhiều năm qua, chị Hiền tích cực vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) công ty cùng tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa như: thăm, tặng quà Mẹ VNAH, người có công, viếng và dọn dẹp vệ sinh khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ… Dịp kỷ niệm 27-7, Chi đoàn Công ty phối hợp với Chi đoàn Báo Cần Thơ, Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Phát triển Nhà TP Cần Thơ, tặng 32 phần quà cho Mẹ VNAH, gia đình chính sách ở phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, tổng trị giá trên 10 triệu đồng.

Nhiều cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố tổ chức hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” như: Chăm sóc, nhận phụng dưỡng Mẹ VNAH; động viên, thăm hỏi, tặng quà thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Đồng thời, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí các gia đình vùng căn cứ cách mạng, khó khăn; vệ sinh, tu sửa, chỉnh trang, tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp tại các nghĩa trang, tượng đài liệt sĩ, di tích lịch sử - văn hóa…

Khơi dậy lòng yêu nước

Để các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017) thêm long trọng, ngày 23-7, Quận đoàn Bình Thủy, Ninh Kiều và Huyện đoàn Phong Điền phối hợp tổ chức viếng và ra quân vệ sinh môi trường, làm cỏ, chăm sóc hoa kiểng trong khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ Long Tuyền, với sự tham gia của gần 200 ĐVTN. Sau khi thắp hương tại phần mộ liệt sĩ Nguyễn Việt Hồng, anh Hồ Hồng Hải, giáo viên Trường THPT Giai Xuân, huyện Phong Điền, đến từng phần mộ liệt sĩ sửa lại lư hương, lau bia mộ, làm cỏ, nhặt rác… Anh Hải chia sẻ, mỗi năm, anh tình nguyện tham gia các hoạt động vệ sinh, trồng hoa nghĩa trang liệt sĩ hoặc bia tưởng niệm liệt sĩ, để nơi yên nghỉ của các anh hùng, liệt sĩ thêm sạch đẹp, khang trang.

Anh Trương Minh Đức, Bí thư Quận đoàn Bình Thủy, nói: “Mỗi dịp lễ, kỷ niệm hằng năm, tuổi trẻ quận và đơn vị bạn ra quân vệ sinh khuôn viên nghĩa trang và di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn. Đồng thời, tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ; giao lưu truyền thống. Qua đó, giáo dục thế hệ trẻ lòng yêu nước, vun đắp lý tưởng sống”. Dịp kỷ niệm 27-7, các cấp bộ Đoàn quận tổ chức nhiều đoàn đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, tổng trị giá hơn 55 triệu đồng.

Các cơ sở Đoàn tổ chức hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” ở các địa phương giàu truyền thống cách mạng. Điển hình như, Chi đoàn – Chi hội Phụ nữ Phòng PC52 (Công an TP Cần Thơ) vừa phối hợp với Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 300 bệnh nhân diện gia đình chính sách, người có công với cách mạng xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ. Bên cạnh đó, Chi đoàn tặng 300 phần quà (trị giá 300.000 đồng/phần), 3 tấn gạo và nhiều nhu yếu phẩm cho các gia đình. Các cấp bộ Đoàn tổ chức hành quân về nguồn tại các địa chỉ đỏ; giao lưu với các nhân chứng lịch sử; tham gia nhắn tin gây quỹ Đền ơn đáp nghĩa…

Mỗi công trình, phần việc của ĐVTN trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” không chỉ là trách nhiệm tuổi trẻ, còn góp phần cùng toàn xã hội ghi nhớ, tôn vinh những công lao, đóng góp của các anh hùng, liệt sĩ trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết