27/08/2011 - 19:26

Tuổi thơ được vẽ qua gương mặt

Ở một số người, làn da dạn dày mưa nắng và những vết chân chim hằn sâu là chứng cứ không thể chối cãi cho thấy họ từng có một cuộc sống cơ cực. Nhưng mới đây, các nhà khoa học còn phát hiện các đặc điểm cũng như sự cân đối của ngũ quan trên gương mặt của một người còn phản ánh rõ nét thời thơ ấu của người đó.

Nam tài tử Bratt Pit và nữ minh tinh Natalie Potman được cho là có gương mặt cân xứng. Ảnh: Daily Mail. 

Theo nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Edinburgh (Scotland, vương quốc Anh), những người có gương mặt thiếu cân xứng thường trải qua tuổi thơ bần hàn và quá trình giáo dục nghiêm khắc. Những trải nghiệm đầu đời như chế độ dinh dưỡng nghèo nàn, bệnh tật, phơi nhiễm với khói thuốc lá, ô nhiễm môi trường... đều để lại dấu vết trên gương mặt họ. Đáng nói là những dấu vết này lại không thể biến mất đi dẫu tình trạng kinh tế của họ có khá giả hơn về sau. Nói cách khác, những doanh nhân thành đạt có xuất thân cơ hàn vẫn không thể nào che giấu được quá khứ vất vả đã in sâu trên gương mặt họ.

Trong khi đó, nhóm nghiên cứu cho rằng những người sở hữu gương mặt cân xứng lại có tuổi thơ êm đềm và hạnh phúc hơn. Giáo sư Ian Deary thuộc Bộ môn Tâm lý học – trưởng nhóm nghiên cứu – giải thích sự cân xứng của các bộ phận trên gương mặt là dấu hiệu của một quá trình phát triển ổn định. Nghĩa là cơ thể được miễn nhiễm với những tác động xấu từ môi trường bên ngoài.

Giáo sư Deary và ê-kíp đã tiến hành điều nghiên nét mặt của gần 300 ông bà cụ trong độ tuổi 83 – vốn thuộc một nhóm được theo dõi nhiều năm để phục vụ cho một nghiên cứu khác. Các chuyên gia bắt đầu so sánh độ cân xứng trên gương mặt của các cụ với những thông tin về tình trạng xã hội của họ thuở ấu thơ như nghề nghiệp của cha mẹ, số anh chị em trong gia đình và thậm chí là việc họ dùng nhà vệ sinh trong nhà hay ngoài trời... Nhóm cũng tiến hành quan sát và phân tích 15 điểm khác nhau trên gương mặt của các cụ như vị trí của mắt, mũi, miệng, lỗ tai... Kết quả, các chuyên gia nhận thấy ở phái nam có sự liên hệ rõ rệt giữa hoàn cảnh của bản thân khi còn bé với mức độ cân xứng trên gương mặt. Những cụ ông có gương mặt cân đối có cuộc sống tuổi thơ sung sướng hơn so với những cụ ông có gương mặt không đều. Song, kết quả ở nữ giới thì chưa mấy rõ ràng và các chuyên gia cho rằng cần có thêm nhiều nghiên cứu nữa mới có thể kết luận.

Nhóm nghiên cứu cho rằng mối liên hệ giữa độ cân xứng của gương mặt với những khó khăn, vất vả mà một người phải trải qua thời thiếu niên cũng giúp giải thích vì sao người có gương mặt cân đối luôn thu hút nhất. Nhiều nghiên cứu cho thấy những người sở hữu gương mặt thiếu cân xứng thường bị người khác giới ngại chọn làm bạn đời. Nguyên nhân là vì họ tin người có tuổi thơ quá cơ cực sẽ dễ mắc bệnh tật về sau và không sống thọ. Khi đăng tải nghiên cứu lên tạp chí Kinh tế học & Sinh học Con người, các chuyên gia đề nghị các bác sĩ nên xem xét độ cân xứng của gương mặt như một thông tin y tế bên cạnh huyết áp, mức đường huyết... để phát hiện những đối tượng có nguy cơ mắc bệnh cao.

BẢO TRÂM (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết