04/12/2011 - 08:59

Trung Quốc chuẩn bị gia nhập thị trường vắc-xin thế giới

Các nhà sản xuất vắc-xin ở Trung quốc đang chuẩn bị đẩy mạnh xuất khẩu vắc-xin trong vài năm nữa, một động thái có thể giúp giảm nhẹ chi phí phòng bệnh cho người nghèo trên toàn thế giới. Trung Quốc cũng sẽ trở thành một đối thủ cạnh tranh mới đối với các hãng dược phẩm phương Tây.

Năng lực chế tạo vắc-xin của Trung Quốc đã gây chú ý cho thế giới từ năm 2009, khi một trong các công ty của nước này phát triển được loại vắc-xin đầu tiên chống bệnh cúm heo hiệu quả, trong vòng 87 ngày kể từ khi chủng vi rút H1N1 lây lan toàn cầu. Trước đó, các thành tựu phát triển vắc-xin mới thường thuộc về Mỹ và châu Âu.

Vắc-xin Trung Quốc hứa hẹn kéo giảm chi phí phòng bệnh ở các nước nghèo.  

Tháng 3 năm nay, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo cơ quan an toàn dược phẩm Trung Quốc đã đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về quy định vắc-xin. Nó cho phép vắc-xin của nước này được WHO xem xét và chứng nhận để có thể bán cho các cơ quan của Liên Hiệp Quốc và Liên minh toàn cầu về vắc-xin và tiêm chủng (GAVI).

“Trung Quốc là một cường quốc sản xuất vắc-xin” với hơn 30 công ty có sản lượng hằng năm lên đến gần 1 tỉ liều, lớn nhất thế giới - Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm nước này cho biết. Tuy nhiên, Helen Yang ở Sinovac, công ty công nghệ sinh học đã phát triển nhanh vắc-xin ngừa cúm H1N1 cho rằng, cần phải xây dựng lòng tin của nước ngoài đối với vắc-xin Trung Quốc. “Chúng tôi nghĩ rằng trở ngại chính là chúng ta gắn liền với nhãn hiệu “Made in China” (với cách nhìn thiếu thiện cảm)”, Yang nói. Lý do họ khó gầy dựng lòng tin ở người tiêu dùng có liên quan đến số vụ chết người do dược phẩm và thực phẩm không an toàn gia tăng trong những năm gần đây ở Trung Quốc. Ví dụ: Năm 2007, một loại si rô ho của Trung Quốc đã giết chết 93 người tại Trung Mỹ, hay sữa bột Trung Quốc đầu độc hàng ngàn trẻ em nước này, khiến 6 bé thiệt mạng. Năm ngoái, một tờ báo Trung Quốc cũng tiết lộ vắc-xin bảo quản không đúng cách đã đưa đến cái chết của 4 trẻ em tại tỉnh Sơn Tây, làm dấy lên lo ngại trên khắp cả nước. Mặc dù Bộ Y tế Trung Quốc khẳng định vắc-xin không phải là nguyên nhân gây tử vong, nhưng nhiều người vẫn nghi ngờ.

Hiện chính phủ Trung Quốc đã ban hành nhiều quy định cũng như biện pháp kiểm duyệt gắt gao hơn và phạt nặng các hành vi vi phạm, đồng thời trừng trị thẳng tay các nhà sản xuất thuốc giả hoặc kém chất lượng. Tuy nhiên, một chuyên gia cho biết nước này cần có nhiều hơn một cơ quan quản lý để ngăn chặn các hãng dược sản xuất thuốc giả. Đối với Trung Quốc, những năm sắp tới sẽ là thời gian quan trọng, khi các công ty sinh học phải cải tiến kỹ thuật và hoàn tất thủ tục để đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn và chất lượng, một qui trình được cho sẽ tốn kém và nhiều thách thức. Tiếp đó, họ sẽ đưa vắc-xin cho WHO xét duyệt và việc này mất thêm vài năm nữa.

Việc Trung Quốc tham gia thị trường vắc-xin là rất quan trọng, bởi hiện nay, cứ mỗi 20 giây thì có một trẻ em bị chết do thiếu vắc-xin phòng bệnh. Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), tổ chức tiêu thụ vắc-xin nhiều nhất thế giới, đã đàm phán với các công ty Trung Quốc - một quan chức cấp cao của quỹ này cho biết. UNICEF hiện cung cấp gần 60% vắc-xin cho trẻ em toàn cầu cũng như đã chi 757 triệu USD để mua vắc-xin hồi năm ngoái.

Theo công ty nghiên cứu thị trường chăm sóc sức khỏe Kalorama Information, trong năm 2010, doanh số buôn bán vắc-xin của thế giới đã tăng 14% lên 25,3 triệu USD. Họ cũng nhận định Mỹ La-tinh, Trung Quốc và Ấn Độ hiện là khu vực tăng trưởng then chốt. Các nhà sản xuất vắc-xin ở Trung Quốc tin tưởng họ sẽ sớm trở thành đối thủ cạnh tranh lớn trong lĩnh vực này.

THÁI THANH (Theo AP)

Chia sẻ bài viết