Quân đội Trung Quốc được cho đang xây dựng một trung tâm chỉ huy quân sự mới gần thủ đô Bắc Kinh mà khi hoàn thành sẽ lớn hơn Lầu Năm Góc ít nhất 10 lần. Ðộng thái này của Trung Quốc khiến các cơ quan tình báo phương Tây gióng hồi chuông cảnh báo, bởi Bắc Kinh được cho đang chuẩn bị cho một cuộc chiến quy mô lớn, thậm chí là chiến tranh hạt nhân.
Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang xây dựng một trung tâm chỉ huy quân sự mới. Ảnh: FT
Nhiều hình ảnh vệ tinh cho thấy, khu phức hợp quân sự nói trên được xây dựng từ giữa năm 2024 trên khu đất rộng 600 hec-ta, cách thủ đô Bắc Kinh chừng khoảng 30km về phía Tây Nam. Giới chuyên gia quân sự tin rằng trung tâm chỉ huy này sẽ bao gồm nhiều hầm trú ẩn kiên cố để bảo vệ giới lãnh đạo Trung Quốc trong trường hợp nổ ra một cuộc chiến tranh quy mô lớn. Họ ước tính, “Thành phố quân sự Bắc Kinh” này sau khi hoàn thành sẽ rộng gấp 10 lần Lầu Năm Góc. “Lớn hơn Lầu Năm Góc gần 10 lần, khu phức hợp quân sự này phù hợp với tham vọng vượt qua Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Pháo đài này chỉ phục vụ một mục đích duy nhất, đó là hoạt động như một hầm trú ẩn ngày tận thế cho lực lượng quân đội ngày càng tinh vi và có năng lực của Trung Quốc” - một nhà nghiên cứu Trung Quốc giấu tên cho biết.
Tuy nhiên, Hsu Yen-chi, chuyên gia nghiên cứu tại Hội đồng Nghiên cứu Chiến lược và Chiến tranh (Ðài Loan), nói với giới truyền thông rằng trung tâm chỉ huy quân sự này có diện tích chỉ lớn hơn một trường quân sự. Nó trông giống như một tổ chức hành chính hoặc một căn cứ huấn luyện hơn là một hầm trú ẩn hạt nhân. Thực tế, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã xác định được một địa điểm gần đó để xây dựng hầm trú ẩn hạt nhân. Qin Dajun, chuyên gia nghiên cứu tại Viện Ðịa chất và địa vật lý thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc hồi tháng 1-2018 cho biết, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã tìm thấy một hang động đá vôi sâu hơn 2.000 mét dưới lòng đất thuộc Công viên rừng quốc gia Tây Sơn, có nguồn nước tự nhiên và rất thích hợp để xây dựng một hầm trú ẩn chống hạt nhân.
Công tác xây dựng trung tâm chỉ huy quân sự nói trên diễn ra trong bối cảnh PLA phát triển nhiều dự án và vũ khí mới trước thềm lễ kỷ niệm 100 năm thành lập lực lượng này vào năm 2027. Hiện PLA cũng đang nhanh chóng mở rộng kho vũ khí hạt nhân. “Nếu được xác nhận thì trung tâm chỉ huy tiên tiến mới này là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh không chỉ xây dựng một quân đội hiện đại, đẳng cấp thế giới mà còn phát triển năng lực tác chiến hạt nhân tiên tiến” - Dennis Wilder, cựu chuyên viên phân tích về Trung Quốc của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), nhận định.
Hiện Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa có phản hồi nào đối với thông tin nói trên, trong khi Ðại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ nhấn mạnh Bắc Kinh “cam kết theo đuổi con đường phát triển hòa bình và chính sách quốc phòng mang tính phòng thủ”. Song, không có gì là bí mật khi Bắc Kinh xây dựng các hầm trú ẩn hạt nhân cũng như các trung tâm chỉ huy quân sự ngầm. Năm 2017, Ðài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin PLA xây nhiều trụ sở chỉ huy tại Tây Sơn, phía Tây Nam Bắc Kinh, nằm sâu 100 mét dưới lòng đất. CCTV cho hay, giới chức PLA đã bắt đầu chỉ huy các cuộc tập trận quân sự từ đó kể từ năm 2013.
“Ðất nước chúng tôi áp dụng chiến lược phòng thủ chủ động. Do chúng tôi không muốn nổ súng trước nên chúng tôi cần bảo vệ mình khỏi đòn tấn công đầu tiên của kẻ thù, sau đó chúng tôi có thể phản công. Các vũ khí chiến lược của chúng tôi phải được bảo vệ hoàn toàn. Chúng tôi phải có khả năng tự bảo vệ mình khỏi mọi cuộc tấn công của kẻ thù, gồm cả các cuộc tấn công hạt nhân. Trong bối cảnh các phương tiện tấn công của kẻ thù không ngừng phát triển, các phương pháp phòng thủ của chúng tôi cũng cần phải phát triển. Và chúng tôi không nên chỉ dựa vào một phương pháp phòng thủ duy nhất” - Tiền Kỳ Hổ, một kỹ sư quân sự Trung Quốc, trả lời phỏng vấn CCTV hồi tháng 8-2022.
Thông tin Trung Quốc xây dựng trung tâm chỉ huy nằm sâu dưới lòng đất được tiết lộ trùng với thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi xây dựng hệ thống lá chắn tên lửa Vòm sắt thế hệ mới (mô phỏng theo hệ thống tên lửa của Israel) nhằm bảo vệ lục địa Mỹ. Hệ thống phòng thủ tên lửa quy mô lớn và rất tốn kém này được thiết kế có thể bắn hạ tên lửa siêu thanh và đạn đạo liên lục địa.
TRÍ VĂN (Tổng hợp)