21/09/2017 - 20:21

Trợ lực sinh viên 

Thành lập tháng 6-2015, hơn 2 năm qua, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Cần Thơ (gọi tắt là Trung tâm) tổ chức nhiều chương trình, hoạt động để tạo thêm sân chơi lành mạnh cho học sinh, sinh viên. Trong đó, tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cùng nhiều chương trình tập huấn kỹ năng mềm, giúp sinh viên nâng cao khả năng cạnh tranh trong quá trình tìm việc.

Các bạn trẻ giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp trong khuôn khổ Phiên chợ khởi nghiệp.

Rèn kỹ năng

Giảng Kim Ngân vừa học liên thông đại học chuyên ngành Bảo vệ thực vật (do Trường Đại học An Giang mở tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ), vừa làm việc cho Trung tâm gần 2 năm nay. Lúc trước, Ngân  khá rụt rè, chưa mạnh dạn giao tiếp, bây giờ hoạt bát, khéo léo và đề xuất nhiều sáng kiến hay trong công việc. Không chỉ vậy, là chuyên viên Phòng Tư vấn hỗ trợ, quá trình tổ chức các chương trình, sự kiện, Ngân tích lũy nhiều kiến thức và kỹ năng bổ ích, từ phương pháp lập kế hoạch, điều phối công việc đến phối hợp đồng nghiệp, các cơ quan liên quan. Những trải nghiệm thực tế là bài học kỹ năng mềm cụ thể, thiết thực để Ngân tích lũy làm hành trang  nghề nghiệp tương lai.

Hiện Ngân tham gia Đề án Nông nghiệp công nghệ cao do Trung tâm phối hợp với cơ sở sản xuất thực phẩm Cần Thơ (Cantho Farm) thực hiện, trong đó, nổi bật mô hình trồng dưa lưới online, thu hút khoảng 30 bạn trẻ. Mỗi người có thể mua cây giống, rồi ủy thác Ban điều hành mô hình chăm sóc. Sau 2,5 tháng, người đầu tư có thể tự thu hoạch. Ngân chia sẻ: “Giờ em là nông dân, thường xuyên ra rẫy chăm sóc dưa. Em cảm thấy vui vì được vận dụng kiến thức đã học và có thể tích lũy thêm kiến thức mới về sản xuất nông sản sạch”. Mô hình không chỉ khơi dậy tình yêu lao động còn giúp các bạn trẻ hiểu rõ hơn quy trình sản xuất nông nghiệp sạch, đẩy mạnh tuyên truyền an toàn vệ sinh thực phẩm…

Theo anh Viên Tuấn Thanh, Giám đốc Trung tâm, bên cạnh tổ chức nhiều hoạt động giúp sinh viên rèn kỹ năng, Trung tâm chú trọng tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, để các bạn trẻ xác lập mục tiêu học tập đúng đắn. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm phối hợp các trường đại học, cao 2đẳng trong thành phố tổ chức tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp trên 1.000 học sinh THPT các quận: Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt; đồng thời, tập huấn hướng nghiệp 80 cán bộ, giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm; thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động bổ trợ kỹ năng cho sinh viên như: tư vấn du học, giao lưu với doanh nhân, chương trình tác phong công nghiệp học đường, đào tạo kỹ năng hướng dẫn chương trình cũng như trả lời phỏng vấn tìm việc làm…

Hun đúc tinh thần khởi nghiệp

Từ năm 2016 đến nay, Trung tâm tổ chức 2 chương trình Phiên chợ khởi nghiệp. Mỗi chương trình thu hút khoảng 20 gian hàng và hàng trăm bạn trẻ các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL. Hằng tháng, Trung tâm tổ chức ít nhất một buổi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các nhóm khởi nghiệp với sinh viên;  Trung tâm còn thường xuyên tổ chức tập huấn, hội thảo về khởi nghiệp, khởi sự doanh nghiệp. Qua đó, tư vấn, hướng dẫn các bạn trẻ cách thức xây dựng thương hiệu, kỹ năng kêu gọi vốn, thủ tục pháp lý cũng như định hướng, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp của thành phố đến thanh niên.

Khưu Tấn Bửu (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) bước đầu thành công với sản phẩm tranh gạo Cần Thơ. Qua 2 lần tham gia Phiên chợ khởi nghiệp, Bửu có cơ hội quảng bá sản phẩm đến khách hàng, mở rộng thị trường. Bửu dành thời gian tham gia nhiều buổi hội thảo, tọa đàm về khởi nghiệp để nâng cao kiến thức, kỹ năng tiếp thị bán hàng, quản trị và phương pháp quảng cáo hiệu quả. Thông qua Trung tâm, các nhóm khởi nghiệp còn có cơ hội kết nối, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp để nâng cao kỹ năng “mềm”…

Anh Viên Tuấn Thanh cho biết: “Dự án Up Green Life – không gian làm việc chung ra đời để trợ lực các nhóm khởi nghiệp. Đến nay, dự án thu hút 7 nhóm khởi nghiệp tham gia. Mỗi tuần, các nhóm gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, vướng mắc quá trình khởi nghiệp”. Trung tâm phối hợp các trường đại học, cao đẳng tổ chức các buổi giao lưu giữa đoàn viên, sinh viên với doanh nhân, gắn với hướng nghiệp cho sinh viên. Sắp tới, Trung tâm hướng đến tư vấn, liên kết các mô hình khởi nghiệp với các nhà đầu tư; phối hợp với các cấp bộ Đoàn, các trường đại học, cao đẳng và doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về sáng tạo khởi nghiệp đi đôi với hoạt động tập huấn kỹ năng khởi sự doanh nghiệp. Qua đó, phát triển nhiều ý tưởng khởi nghiệp, đồng thời hun đúc và thắp lên tinh thần khởi nghiệp trong giới trẻ.

Bài, ảnh: TÚ ANH

Chia sẻ bài viết