04/12/2011 - 09:08

Triển vọng phục hồi khứu giác cho người bị Alzheimer

Mất cảm giác về mùi, một trong những triệu chứng đầu tiên của bệnh Alzheimer, có thể được phục hồi bằng cách loại bỏ một prôtêin tạo nên các mảng bám trong não.

Nghiên cứu trên chuột của các chuyên gia thuộc Khoa Y, Đại học Case Western Reserve (Mỹ) cho thấy prôtêin amyloid beta là nguyên nhân gây ra tình trạng mất cảm giác về mùi hương. “Bằng chứng chỉ ra rằng chúng ta có thể xem xét khứu giác để xác định ai đó có bị Alzheimer không và dùng những thay đổi của khứu giác để bắt đầu chữa trị, thay vì phải đợi đến khi người đó có những vấn đề về nhận thức và ghi nhớ”, Daniel Wesson, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết. Các nhà nghiên cứu nhận thấy chỉ một lượng nhỏ amyloid beta, ít đến nỗi không thể nhìn thấy qua ảnh chụp não, có thể gây mất cảm giác về mùi ở những con chuột bị Alzheimer. Mảng bám amyloid beta tích lũy đầu tiên ở các vùng não liên quan đến khứu giác trước khi đóng tại những vùng có liên quan đến nhận thức và hợp tác. Sau một thời gian, hàm lượng amyloid beta tăng lên khiến chuột bệnh không còn phân biệt sự khác nhau giữa các mùi. Điều này cũng diễn ra tương tự đối với người bị Alzheimer.

Nhóm nghiên cứu đã cho các con chuột dùng một loại thuốc tổng hợp giúp làm tan amyloid beta trong não. Sau hai tuần, những con chuột mất khứu giác đã có thể ngửi mùi lại bình thường. Tuy nhiên, bệnh đã tái phát sau khi bệnh nhân ngưng dùng thuốc 1 tuần.

THUẬN HẢI (Theo Hindustan Times)

Chia sẻ bài viết