24/03/2012 - 09:20

Triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

* Các tôn giáo được triển khai chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(CT)- Ngày 23-3-2012, Ủy ban Đoàn kết Công giáo (UBĐKCG) TP Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 3 UBĐKCG Việt Nam, nhiệm kỳ 2008-2013. Tham dự hội nghị 40 đại biểu là Thường trực UBĐKCG TP Cần Thơ, Thường trực UBĐKCG các quận, huyện, đại diện UBMTTQVN TP Cần Thơ, Sở Nội vụ TP Cần Thơ...

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo những nội dung cơ bản của Hội nghị toàn thể UBĐKCG Việt Nam lần thứ 3, như: Đánh giá kết quả qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu “Những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” lần thứ V, nhiệm kỳ 2008-2013; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2012 và những năm tiếp theo cho phù hợp với tình hình mới của đất nước; chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc tiến tới tổ chức Đại hội đại biểu “Những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” lần thứ VI;…

Dịp này, đại diện của UBMTTQVN TP Cần Thơ đã trao Bằng khen của UBND thành phố cho 1 tập thể và 1 cá nhân hoàn thành tốt công tác vận động đồng bào tín đồ Công giáo “Kính Chúa, yêu nước”, “Sống tốt đời-đẹp đạo” năm 2011 tại huyện Vĩnh Thạnh.

* Cùng ngày, Ban Thường trực UBMTTQVN TP Cần Thơ phối hợp Ban Qui ước đạo Cao Đài, Ban Trị sự Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” năm 2012 trong chức sắc, chức việc, tín đồ các họ đạo trực thuộc các Hội thánh Cao Đài và các Hội quán thuộc Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam TP Cần Thơ.

Tại hội nghị, hơn 200 chức sắc, chức việc, tín đồ được triển khai các nội dung về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Lãnh đạo UBMTTQVN thành phố mong muốn qua học tập chuyên đề này, các vị chức sắc, chức việc, tín đồ đạo Cao Đài và Tịnh độ Cư sĩ tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức của mỗi người, thực hiện tốt phương châm hành đạo “Nước vinh, đạo sáng”, “Sống tốt đời đẹp đạo”.

PHẠM TRUNG - THANH THY

Chia sẻ bài viết