16/01/2019 - 16:00

Trên 48,2 tỉ đồng chăm lo bệnh nhân nghèo 

(CT)- Ngày 16-1-2019, đồng chí Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ đến dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo (BTBNN) TP Cần Thơ.

Đồng chí Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố trao Bằng khen cho đại diện các tổ chức, cá nhân nhà tài trợ nước ngoài. Ảnh: Q.LAM

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đào Anh Dũng lưu ý thời gian tới, Hội cần chủ động hơn nữa trong việc tham mưu, đề xuất lãnh đạo thành phố thực hiện tốt công tác chăm lo cho bệnh nhân nghèo; tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, huy động toàn xã hội tham gia đóng góp nhằm chăm lo, hỗ trợ tốt hơn cho bệnh nhân nghèo. Đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thu, chi quỹ Hội; kịp thời phổ biến, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả…

Đồng chí Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố trao Bằng khen cho đại diện các tập thể, cá nhân nhà tài trợ trong nước. Ảnh: Q.LAM

Năm 2018, Hội BTBNN và các Chi hội trực thuộc tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả 6 chương trình mục tiêu nhân đạo: Đem lại ánh sáng cho người mù nghèo, Cấp xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật, Cứu giúp trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh, Vì nụ cười trẻ thơ, Khám bệnh cấp thuốc, tư vấn sức khoẻ miễn phí và tặng quà cho bệnh nhân, Giúp đỡ bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo địa chỉ nhân đạo. Quỹ BTBNN thành phố đã tiếp nhận ủng hộ bằng tiền mặt, hiện vật và thông qua các chương trình hoạt động xã hội... tổng trị giá trên 48,2 tỉ đồng.

Dịp này, 2 tổ chức và 2 cá nhân nhà tài trợ nước ngoài; 6 tập thể và 7 cá nhân nhà tài trợ trong nước có nhiều đóng góp công tác xã hội từ thiện được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố.

QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết