11/03/2012 - 09:24

Trầm cảm lúc mang thai sẽ ảnh hưởng đến trẻ

(PressTV) 

Các nhà khoa học Hà Lan cho biết con của các bà mẹ từng mắc trầm cảm hoặc sử dụng thuốc trị trầm cảm trong thời kỳ mang thai có nguy cơ khi sinh ra trẻ chậm phát triển hơn so với trẻ bình thường, cả về thể chất lẫn trí não.

Tiến sĩ Hanan El Marroun thuộc Bệnh viện Nhi Sophia và Trung tâm Y tế Erasmus ở Rotterdam theo dõi sức khỏe của 7.700 phụ nữ mang thai. Những người này được chia làm 3 nhóm: nhóm 1 có sức khỏe bình thường, nhóm 2 có các triệu chứng trầm cảm nghiêm trọng nhưng không điều trị và nhóm 3 đang điều trị trầm cảm bằng các chất ức chế serotonin có chọn lọc (SSRIs). Định kỳ 3 tháng, nhóm nghiên cứu sử dụng phương pháp siêu âm để tìm hiểu sự phát triển của đứa bé. Họ nhận thấy, thai nhi của các thai phụ thuộc nhóm 1 phát triển nhanh hơn ở hai nhóm còn lại. Đặc biệt, kích thước đầu của thai nhi ở thai phụ sử dụng SSRIs chậm phát triển hơn hẳn dù cơ thể phát triển bình thường.

Các nhà khoa học nhận định, bệnh trầm cảm của người mẹ không được điều trị sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể bé, nhưng nếu dùng SSRIs để điều trị thì lại tác động đến tốc độ tăng trưởng của thai nhi, đặc biệt là phần đầu. Lý do là SSRIs có thể đi qua nhau thai và phá hủy chất serotonin, thành phần quan trọng cho sự phát triển trong não bé. Vì vậy, Tiến sĩ Marroun khuyến cáo phụ nữ mang thai bị trầm cảm nên cẩn trọng trong việc dùng thuốc, tốt nhất là nên hỏi ý kiến của bác sĩ.

NGỌC QUYÊN (Theo Medical News Today)

Chia sẻ bài viết