18/04/2019 - 18:06

Trả hồ sơ vụ án thuê xe cầm cố đi đánh bạc 

(CT)- Ngày 18-4-2019, Tòa án nhân dân TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo là Trần Văn Út (sinh năm 1980, ngụ tỉnh Sóc Trăng).

Trần Văn Út tại phiên tòa sáng 18-4.

Theo cáo trạng, do làm nghề tài xế nên Út quen biết rộng, nhất là giới cho thuê ô tô tự lái tại nhiều quận, huyện trên địa bàn TP Cần Thơ và các tỉnh lân cận. Từ tháng 10-2017 đến tháng 4-2018, Út thuê 4 ô tô của nhiều bị hại ở quận Thốt Nốt, Ô Môn, huyện Vĩnh Thạnh… với mục đích làm phương tiện đi lại giải quyết việc gia đình, chở khách đi du dịch theo hợp đồng, giá từ 600.000-800.000 đồng/ngày. Do có ý định lừa đảo từ trước nên sau khi nhận được xe cùng các giấy tờ có liên quan, Út mang xe đi cầm tại các sòng bạc để lấy tiền (trên 400 triệu đồng) đánh bài và tiêu xài cá nhân. Ngoài ra, Út còn dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt 1 mô tô của nguời quen. Theo kết quả giám định, các tài sản bị chiếm đoạt có giá trị trên 2 tỉ đồng. Sau thời gian lẩn trốn, đầu tháng 6-2018, Út bị bắt giam.

Tại phiên tòa, sau phần xét hỏi, HĐXX nhận thấy lời khai của Út không nhất quán với nội dung cáo trạng nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Tin, ảnh:  KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết