01/02/2008 - 09:38

Nga

Tổng thống Putin cảnh báo nước ngoài không được can thiệp vào bầu cử

* Ứng cử viên Medvedev được dự đoán giành 74,8% số phiếu ủng hộ

(TTXVN)- Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ra lệnh cho Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) tăng cường cảnh giác chống lại bất cứ âm mưu nào của người nước ngoài nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Nga ngày 2-3 tới.

Ủy ban bầu cử trung ương Nga mời 70 quan sát viên bầu cử thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tới Nga 3 ngày trước cuộc bầu cử tổng thống. Tuy nhiên, OSCE lại đang yêu cầu được đưa các quan sát viên tới Nga sớm hơn (ngay trong tuần tới) và đe dọa có thể từ chối tham gia giám sát cuộc bầu cử này nếu Mát-xcơ-va không đáp ứng yêu cầu của họ.

*  Trong khi đó, theo dự đoán của Trung tâm nghiên cứu dư luận toàn Nga (VSIOM) ngày 31-1, Phó Thủ tướng thứ nhất Dmitri Medvedev, ứng cử viên “nặng ký” tham gia cuộc chạy đua vào Điện Kremlin trong cuộc bầu cử tổng thống Nga ngày 2-3 tới, sẽ giành được 74,8% số phiếu ủng hộ.

Theo VSIOM, tỷ lệ cử tri ủng hộ ông Medvedev tương đương với số cử tri ủng hộ Tổng thống Putin trong cuộc bầu cử năm 2004 (71%).

Các ứng cử viên khác là Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) Gennady Ziuganov được VSIOM dự đoán giành được 12,8% số phiếu ủng hộ, thủ lĩnh đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR) Vladimir Zhirinovski nhận được sự ủng hộ của 11,5% số cử tri, còn ứng cử viên của đảng Dân chủ Nga Andrei Bogdanov được 0,9%.

Chia sẻ bài viết